Xe
21/01/2014 17:07 GMT+7

2013: Hơn 35.000 ôtô ngoại vào Việt Nam

LÊ THANH
LÊ THANH

TTO - Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan về tình hình xuất nhập khẩu năm 2013, dù kinh tế khó khăn nhưng lượng ôtô nhập khẩu về Việt Nam năm 2013 tăng tới hơn 28,5% so với năm 2012 với 35.200 chiếc.

Xe bạc tỉ “bỏ quên” tại cảngNhiều siêu xe tại Đà Nẵng bị điều tra nhập lậu

cE67fh4x.jpgPhóng to
Container chứa hai ôtô Toyota Sienna LE và Lexus 2013 LX 570 nhập về còn nằm tại cảng TCIT Cái Mép - Ảnh: Đ.Hà

Tháng 12-2013 được xem là có số lượng xe về nhiều nhất với 3,73 nghìn chiếc, tổng trị giá hơn 83 triệu USD, tăng 41,6% về lượng và 27,9% về giá trị so với tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu ôtô tải gần 16,73 nghìn chiếc, trị giá 381 triệu USD. Còn ôtô 9 chỗ trở xuống gần 15,5 nghìn chiếc, trị giá hơn 180 triệu USD.

Theo Tổng cục Hải quan, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường chính cung cấp ôtô nguyên chiếc cho Việt Nam với hơn 14,5 nghìn chiếc, tăng 23,2% so với năm 2012 và chiếm 41,3% tổng lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu của cả nước. Tiếp theo là Thái Lan: gần 7,8 nghìn chiếc; Trung Quốc: 4,37 nghìn chiếc; Nhật Bản: 2,3 nghìn chiếc…

Ngoài mặt hàng ôtô, các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam như thức ăn gia súc máy tính, phân bón, sắt thép đều tăng mạnh trong năm qua.

Cụ thể về thức ăn gia súc: cả nước nhập khẩu 3,08 tỉ USD, tăng 25,4%, còn tổng lượng phân bón nhập khẩu của cả nước trong năm 2013 là 4,68 triệu tấn, tăng nhẹ 1% so với năm 2012.

Đáng chú ý là hơn nửa tổng lượng phân bón nhập về Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc với 2,53 triệu tấn, tăng 18,4%. Sắt thép các loại: tính đến hết năm 2013, cả nước nhập khẩu gần 9,46 triệu tấn, tăng 24,4% so với năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện: tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này trong năm 2013 lên 8,05 tỉ USD, tăng 59,6% với 3 tỉ USD so với năm 2012.

Trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc gần 5,7 tỉ USD; Hàn Quốc: 2,2 tỉ USD. Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác: tổng trị giá nhập khẩu trong năm 2013 lên gần 18,69 tỉ USD, tăng 16,5%, tương đương 2,65 tỉ USD so với năm trước. Trung Quốc vẫn là thị trường cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam với 6,5 tỉ USD trong năm qua.

LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên