Cụ thể, số cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông năm nay có khả năng xuất hiện sớm từ tháng 5, tháng 6 với khoảng 10-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Trong đó sẽ có 5-6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta (năm 2010 có 2 cơn bão, 3 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta).
Ông Tăng cũng nhận định trong những tháng nửa đầu mùa hè, các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ vẫn có khả năng xảy ra một số đợt nắng nóng. Tuy nhiên mức độ sẽ ít hơn, phạm vi ảnh hưởng không rộng, cường độ không gay gắt và không kéo dài như năm 2010.
Tình hình mưa ở Bắc bộ với các đợt mưa lớn sẽ tập trung vào các tháng từ 5 đến 7-2011, lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm; ở Trung bộ đầu mùa lượng mưa tại phía Bắc ở mức cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm; Nam bộ và Tây nguyên lượng mưa đầu mùa cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, có khả năng mùa mưa đến sớm hơn trong khoảng 10 ngày đầu tháng 5-2011 và mưa sẽ tập trung vào nửa đầu mùa...
Ông Tăng cũng đề nghị Nhà nước, các bộ ngành và ngành khí tượng cần có sự hợp tác để tăng cường số trạm quan trắc, chia sẻ thông tin điều hành các hồ chứa để phục vụ công tác dự báo chính xác hơn. “Hồ chứa hiện nay gây nhiều khó khăn cho công tác dự báo khí tượng thủy văn. Nếu không có hồ chứa thì đỉnh lũ tự nhiên của sông Hồng năm 2010 sẽ là 10,5m, nhưng hồ chứa nước thượng nguồn đã làm đỉnh lũ còn 6,78m. Tác động của con người khiến việc dự báo vô cùng khó khăn” - ông Tăng nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận