06/01/2010 14:13 GMT+7

200.000 nông dân Ấn Độ tự sát từ năm 1997

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TTO - Chính quyền Ấn Độ vừa công bố một con số gây sốc: khoảng 200.000 nông dân Ấn Độ đã tự sát trong vòng 13 năm qua do vụ mùa thất bát, khiến họ ngập trong nợ nần.

4Zk2uouF.jpgPhóng to
Một nông dân Ấn Độ đau khổ khi vụ mùa thất bát - Ảnh: CNN

Theo báo The Times of India, trong năm 2009, hơn 1.500 nông dân bang Chhattisgarh đã tự tìm đến cái chết do vụ mùa thất bát, khiến họ ngập trong nợ nần. Ngoài ra, số lượng các vụ tự sát cũng tăng mạnh tại các bang Maharastra và Andhra Pradesh, nạn nhân chủ yếu là nông dân trồng bông.

Hãng tin Press Trust of India đưa tin một khảo sát gần đây của chính phủ cho thấy có tới 40% nông dân Ấn Độ muốn bỏ nghề nông nếu họ có sự lựa chọn khác. Giới quan sát đánh giá đây là một con số đáng báo động, đặc biệt với một quốc gia hơn 1 tỷ dân, và 2/3 dân số sống ở nông thôn. Khoảng 60% dân số Ấn Độ sống bằng nghề nông.

Theo Press Trust of India, kể từ đầu năm ngoái, ngành nông nghiệp Ấn Độ đã phải vật lộn với nạn hạn hán nghiêm trọng. Trong khi đó, tình trạng lụt lội lại phá hoại mùa màng và làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người dân nông thôn kể từ cuối mùa hè năm ngoái. Một phần rất lớn diện tích nông nghiệp Ấn Độ bị thiệt hại do hạn hán và lũ lụt.

Giáo sư nông nghiệp Dibakar Naik thuộc Đại học Công nghệ và nông nghiệp Orissa cho biết phần lớn nông dân tự sát có rất ít đất đai, phải vay nặng lãi để có vốn mua giống, phân bón, thuốc trừ sâu… Vốn bỏ ra cao nên sản lượng thu hoạch không đủ bù, và khi mất mùa họ càng chìm sâu vào nợ nần.

Giới chuyên gia nông nghiệp Ấn Độ kêu gọi chính quyền hỗ trợ nông dân vay vốn có lãi suất thấp, đào tạo và cung cấp kỹ thuật để nông dân có thể trồng trọt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, và hợp tác với các tổ chức khoa học để tạo ra những giống hoa màu có sản lượng cao.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên