01/03/2018 14:09 GMT+7

2000 cán bộ, chiến sĩ TP.HCM ra quân huấn luyện năm 2018

MINH PHƯỢNG
MINH PHƯỢNG

TTO - Sáng 1-3, Bộ Tư lệnh TP.HCM ra quân huấn luyện năm 2018. Dự lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Trung tướng Võ Minh Lương – tư lệnh Quân khu 7… và hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP, Bộ đội Biên phòng.

2000 cán bộ, chiến sĩ TP.HCM ra quân huấn luyện năm 2018 - Ảnh 1.

BÍ thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dự lễ ra quân huấn luyện tại Bộ Tư lệnh TP.HCM - Ảnh: T.Trung

Thiếu tướng Trương Văn Hai - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, triển khai thực hiện chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, kế hoạch huấn luyện của Bộ Tư lệnh TP và kế hoạch huấn luyện của Bộ đội Biên phòng TP năm 2018. 

Năm 2018, LLVT TP tiếp tục huấn luyện theo phương châm "Cơ bản – thiết thực – vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyện sâu, huấn luyện sát thực tế chiến đấu, phù hợp với tổ chức biên chế, vũ khí trang bị hiện có. Cùng đó, kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, tăng cường huấn luyện diễn tập hiệp đồng, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự…Theo đó, thời gian huấn luyện của chiến sĩ nhập ngũ năm 2017 là 9 tháng, chiến sĩ nhập ngũ năm 2018 huấn luyện 6 tháng, huấn luyện chiến sĩ mới từ ngày 12-3 đến 12-6-2018. Đối với chiến sĩ mới Bộ đội biên phòng TP.HCM, thời gian huấn luyên từ 12-3 đến 15-7-2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Võ Minh Lương yêu cầu, các đơn vị lực lượng vũ trang và Biên phòng TP triển khai nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị, quận, huyện, nhà trường thuộc lực lượng vũ trang TP và Biên phòng TP tạo khí thế sôi nổi, quyết tâm cao từ những ngày đầu huấn luyện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2018. Cùng đó, các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2000 cán bộ, chiến sĩ TP.HCM ra quân huấn luyện năm 2018 - Ảnh 2.

Khối dân quân nữ duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2018 - Ảnh: T.Trung

*Cùng ngày, Căn cứ 696 – Vùng 2 Hải quân cũng tổ chức ra quân huấn luyện năm 2018. Đại tá Đinh Văn Dũng, chính ủy Căn cứ 696  phát động phong trào thi đua với chủ đề: "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, an toàn, làm chủ, quyết thắng".

2000 cán bộ, chiến sĩ TP.HCM ra quân huấn luyện năm 2018 - Ảnh 3.

Đại biểu tham quan mô hình học cụ dùng trong huấn luyện năm 2018 ở Căn cứ 696 - Vùng 2 Hải quân - Ảnh: Đ.Thảo

MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên