24/12/2018 20:12 GMT+7

20 năm tù vì đánh khách massage chấn thương sọ não tử vong

DIỆP THANH
DIỆP THANH

TTO - Thấy khách không chịu thanh toán dịch vụ phát sinh thêm trên hóa đơn, 'chủ quán' massage lao tới đánh khiến nạn nhân tử vong vì chấn thương sọ não.

20 năm tù vì đánh khách massage chấn thương sọ não tử vong - Ảnh 1.

Bị cáo Tiến tại tòa - Ảnh: D.T.

Ngày 24-12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Tiến (33 tuổi, ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử về tội cướp tài sản. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tiến 20 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Tiến và Đặng Huy Hùng (33 tuổi, ở Lục Ngạn, Bắc Giang) được người quen nhờ trông hộ quán King Massage do chưa đủ điều kiện để đi vào hoạt động kinh doanh.

Quá trình được nhờ trông giữ nhà hộ, hai đối tượng vẫn cố tình mở cửa đón khách vào massage để thu tiền.

Khoảng 23h ngày 26-9-2017, anh Bùi Văn Lực và anh Đỗ Xuân Tùng tới tiệm massage. Gặp Tiến đang đứng ở quầy lễ tân, cả hai trả 500.000 đồng tiền phí massage, sau đó theo nhân viên tên Chiến (chưa rõ nhân thân, lai lịch) lên tầng 3.

Tại đây, anh Lực và anh Tùng mỗi người vào một phòng khác nhau.

Khi đang được nữ nhân viên đắp mặt nạ, anh Tùng lỡ tay làm đổ một cốc nước màu vàng nhạt. Lát sau, anh Tùng nhận được điện thoại của anh Lực bảo ra về.

Vừa xuống tầng 1, họ được Chiến mời ra ghế ngồi chờ thanh toán hóa đơn dùng thêm dịch vụ, sau đó bắt phải thanh toán thêm 1,8 triệu đồng cho các dịch vụ đắp mặt nạ, tinh dầu…

Anh Lực không đồng ý vì cho rằng bảng kê dịch vụ không đúng liền bị Tiến túm tóc, đấm liên tiếp nhiều cái vào đầu, thái dương nên tử vong vì chấn thương sọ não.

Ngày 28-9-2017, Tiến bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy bắt khẩn cấp về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh từ cố ý gây thương tích sang cướp tài sản đối với bị can Tiến.

Tại tòa, bị cáo Tiến thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Tiến 20 năm tù về tội cướp tài sản.

Với Đặng Huy Hùng, Chiến và hai nữ nhân viên do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra đã ra quyết định tách tài liệu liên quan để điều tra sau.

DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên