19/08/2010 21:06 GMT+7

2 nhà khoa học gốc Việt đoạt giải Eureka của Úc

MỸ LOAN (Theo Computer World)
MỸ LOAN (Theo Computer World)

TT - Ngày 18-8, hai giáo sư gốc Việt tại khoa công trình điện, điện tử và máy tính thuộc Đại học Tây Úc vừa đoạt giải thưởng Eureka 2010 với sáng chế công trình khoa học nổi bật hỗ trợ quốc phòng và an ninh quốc gia Úc.

kaKW17sr.jpgPhóng to

Tiến sĩ Võ Bá Ngữ (trái) và tiến sĩ Võ Bá Tường trong đêm nhận giải 18-8 ở Sydney - Ảnh:dsto.defence.gov.au

Trang web Bộ Quốc phòng Úc cho biết giải thưởng này trị giá 10.000 AUD (9.000 USD) do Tổ chức Khoa học và công nghệ quốc phòng Úc tài trợ.

Giáo sư Robert Clark thuộc Bộ Quốc phòng Úc cho biết nhóm nghiên cứu gồm giáo sư tiến sĩ Võ Bá Ngữ dẫn đầu, giáo sư tiến sĩ Võ Bá Tường và giáo sư Antonio Cantoni đã phát triển phương pháp mới về thuật toán dò tìm, giúp tăng khả năng theo dõi cùng lúc nhiều mục tiêu phức tạp, sử dụng ít năng lượng máy tính hơn các phương pháp dò tìm trước đây.

Theo giáo sư Clark, sáng chế của nhóm nhà khoa học trên góp phần quan trọng trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia của Úc, giúp công tác quốc phòng an ninh thực hiện kiểm soát và phát hiện một số lượng lớn mục tiêu một cách dễ dàng mà chỉ các bộ cảm biến hiện đại mới có thể thực hiện được. Giáo sư Clark cho biết thêm công trình này sẽ có ích trong điều kiện môi trường đô thị nguy hiểm, bảo vệ tàu chiến, máy bay và xe quân sự.

Sáng chế của nhóm giáo sư Võ Bá Ngữ sẽ đem lại nhiều lợi ích trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là cải thiện khả năng nhận diện ở tầm xa. Phương pháp này còn có thể ứng dụng trong lĩnh vực quản lý giao thông, theo dõi tình hình biến động của đám đông, nghiên cứu y khoa và phân tích thể thao.

MỸ LOAN (Theo Computer World)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên