05/09/2016 14:50 GMT+7

2 học sinh chết đuối sau khai giảng

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Sau lễ khai giảng năm học mới, có 4 em học sinh học ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh rủ nhau đi thả thuyền giấy, không may có 2 em sẩy chân xuống nước sâu bị chết đuối thương tâm.

Hồ nước nơi em Quân và Phương chết đuối do thả thuyền giấy
Hồ nước nơi em Quân và Phương chết đuối do thả thuyền giấy

Ủy ban xã Thạch Mỹ xác nhận hai em học sinh chết đuối là Tô Văn Quân, 6 tuổi, mời vào lớp 1 và Tô Thị Diễm Phương, 7 tuổi, học lớp 2, đều học ở Trưởng tiểu học xã Thạch Mỹ.

Ông Lê Văn Vị, ở xã Thạch Mỹ, kể lại khoảng gần 9g ngày 5-9, ông nghe có tiếng học sinh kêu cứu người. Lúc ông Vị đến rồi nhảy xuống hồ vớt cháu Quân và Phương lên bờ thì hai cháu đã tử vong.

Một số em học sinh kể lại, sau lễ khai giảng, có 4 em học sinh tiểu học rủ nhau đến kênh mương nước ngọt sông Nghèn đoạn qua xóm Tân Phú, xã Thạch Mỹ chơi.

Thấy có hồ nước bên kênh các em đã cùng nhau thả thuyền giấy. Trong lúc thả thuyền, em Quân và Phương bị sẩy chân xuống nước sâu.

Hiện người nhà đã đưa thi thể 2 em học sinh về mai táng.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên