13/07/2012 14:16 GMT+7

1,9 triệu USD cho nhà vô địch

H.LAM
H.LAM

TTO - Tiếp sau hai giải Roland Garros và Wimbledon, Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2012 (US Open) - giải Grand Slam cuối cùng trong năm - cũng đã quyết định tăng tiền thưởng cho các tay vợt ở nội dung đánh đơn.

abqRTZKz.jpgPhóng to
Mức thưởng dành cho tay vợt vô địch Giải Mỹ mở rộng 2012 là 1,9 triệu USD - Ảnh: AFP

Cụ thể, các tay vợt vô địch đơn nam và đơn nữ của Giải Mỹ mở rộng 2012 mỗi người nhận được 1,9 triệu USD tiền thưởng, tăng 100.000 USD so với năm trước. Theo Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA), tổng tiền thưởng của Giải Mỹ mở rộng 2012 là 25,5 triệu USD, tăng 11% so với năm 2011 (23,7 triệu USD).

Đây là kết quả vận động của các tay vợt hàng đầu như Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal và Andy Murray với ban tổ chức giải Mỹ vào tháng 3-2012, nhằm giúp những tay vợt có vị trí thấp có thêm tiền trang trải chi phí tập luyện và đi lại.

Theo công bố của ban tổ chức giải Mỹ mở rộng, mức tiền thưởng cho các tay vợt đánh đơn ở vòng 1 sẽ tăng thêm 21%, ở vòng 2 là 19%.

Trước đó vào tháng 4-2012, ban tổ chức giải Roland Garros đã quyết định tăng tiền thưởng ở giải năm nay lên 7%, trong đó những tay vợt được tăng tiền thưởng nhiều nhất là những tay vợt bị loại sớm. Sau đó, ban tổ chức giải Wimbledon cũng nối gót Roland Garros tăng tiền thưởng ở giải Wimbledon 2012 thêm 10% so với năm trước.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên