19 địa phương gồm: Bình Dương, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng, Điện Biên, Đà Nẵng, Tây Ninh, Tiền Giang, Hà Nội, Nam Định, Long An, Đắk Lắk, Bắc Ninh, Khánh Hòa, Bắc Kạn, Bình Phước. Đây là 19 địa phương có mức tăng CPI (chỉ số giá tiêu dùng) năm 2013 cao hơn mức tăng CPI chung của cả nước.
Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND 19 tỉnh, thành phố nêu trên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quản lý bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết, tạo đà thực hiện mục tiêu kiềm chế tốc độ tăng giá tiêu dùng cả năm 2014.
Triển khai các giải pháp nhằm bình ổn thị trường, giá cả, kiềm chế tốc độ tăng CPI của địa phương; đồng thời tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá, thuế, phí trên địa bàn; xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, lợi dụng tăng giá, phí trái pháp luật. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp lễ, Tết, thời điểm nhạy cảm, thiên tai, bão lũ trên địa bàn; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, găm hàng gây tăng giá đột biến bất hợp lý tại địa phương.
Chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhất là khi có sự thay đổi về cơ chế, chính sách hoặc khi có điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, điều tiết giá để tạo sự đồng thuận, tránh tác động tâm lý gây tăng giá dây chuyền đến các hàng hoá, dịch vụ khác trên địa bàn, đẩy CPI của địa phương và cả nước tăng cao.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận