28/11/2018 18:22 GMT+7

168 triệu trong ổ bạc 95 người tham gia là nhiều hay ít?

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa - phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên - cho hay ngoài hơn 168 triệu đồng tại chiếu bạc, công an đang làm rõ số tiền bạc và tài sản khác trong túi xách, trong người… các con bạc.

168 triệu trong ổ bạc 95 người tham gia là nhiều hay ít? - Ảnh 1.

Những người liên quan đến vụ đánh bạc bị khống chế tối 26-11 - Ảnh: HOÀNG XUÂN

Chiều 28-11, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa cho biết cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc quy mô lớn tại vùng đồi rừng thôn Chính Nghĩa (xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Trước dư luận cho rằng với 95 người tham gia vụ đánh bạc, đến 30 ôtô và nhiều xe máy, môtô mà khi lực lượng chức năng ập vào thu được hơn 168 triệu đồng là ít, ông Nghĩa nói rằng đó là số tiền bắt quả tang tại chiếu bạc.

"Số tiền trên chiếu bạc như vậy không thể nói là ít được. Còn tiền, tài sản khác trong túi xách, trong người, trong xe… của các đối tượng thì công an đang tiếp tục làm rõ" - ông Nghĩa cho hay.

Ông Nghĩa cũng bác bỏ thông tin có sự bảo kê của cơ quan chức năng để ổ đánh bạc này hoạt động.

"Các lực lượng điều tra đã phối hợp trách nhiệm với nhau để triệt xóa ổ đánh bạc này" - ông khẳng định.

Như đã thông tin, khoảng 22h30 tối 26-11, giữa lúc trời đang mưa rất to, lực lượng gồm văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên và Công an TP Tuy Hòa đã phối hợp tập kích vào khu đồi hẻo lánh cách trung tâm TP Tuy Hòa khoảng 10km.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang trên chiếu bạc hơn 168 triệu đồng, các dụng cụ để đánh bạc và 95 người có liên quan.

Các con bạc từ các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Nông, Đắk Lắk và TP.HCM, trong đó có 38 nữ. Cơ quan công an cũng tạm giữ 30 ôtô các loại, nhiều xe máy, môtô của những người đánh bạc.

Sau khi phân loại những người liên quan trong vụ đánh bạc, lực lượng công an đã tạm giữ hình sự 6 người, trong đó xác định 3 người cầm đầu gồm: Lê Bình (56 tuổi, ở phường 3, TP Tuy Hòa), Lê Tấn Sang (26 tuổi, ở xã An Phú, TP Tuy Hòa) và Trần Thanh Hoài (34 tuổi, ở xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

3 người bị tạm giữ hình sự còn lại là những con bạc đã từng có tiền sự.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên