26/05/2019 18:30 GMT+7

165.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong mỗi năm vì hút thuốc lá thụ động

T.D.V
T.D.V

Sáng 26-5, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá, Bộ Y tế đã tổ chức lễ mittinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (ngày 31-5) và Tuần lễ quốc gia không khói thuốc (26 đến 31-5).

165.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong mỗi năm vì hút thuốc lá thụ động - Ảnh 1.


Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê cho biết thông qua sự kiện, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới muốn thông tin tới cộng đồng hậu quả việc sử dụng thuốc lá với sức khỏe con người. Theo đó, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây trên 70% số ca tử vong do ung thư phổi trên toàn cầu, con số này ở VN là 90%.

165.000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong mỗi năm vì hút thuốc lá thụ động - Ảnh 2.


Sử dụng thuốc lá còn là nguyên nhân của 75% ca bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn, gây tàn phế và tử vong cho cả người hút thuốc chủ động và thụ động.

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên