29/11/2005 16:22 GMT+7

1/6 người dùng Internet Mỹ thực hiện bán hàng qua mạng

T.VY (Theo Xinhua)
T.VY (Theo Xinhua)

TTO - Một trong sáu người dùng Internet ở Mỹ bán hàng qua mạng, phần lớn thông qua quảng cáo rao vặt hay các trang web bán đấu giá, theo một cuộc khảo sát mới đây.

t07ZOF5t.jpgPhóng to
TTO - Một trong sáu người dùng Internet ở Mỹ bán hàng qua mạng, phần lớn thông qua quảng cáo rao vặt hay các trang web bán đấu giá, theo một cuộc khảo sát mới đây.

Cuộc khảo sát tiến hành trên 15.777 người dùng Internet đã phát hiện 17% người trưởng thành sử dụng Internet thực hiện bán hàng hay dịch vụ qua mạng, với khoảng 2% bán món gì đó trong ngày. Việc buôn bán được tiến hành qua quảng cáo rao vặt trên mạng như Craigslist hay qua trang web bán đấu giá như eBay.

Amanda Lenhart, một chuyên gia và là đồng tác giả khảo sát trên cho biết EBay và Craigslist là 2 phương pháp phổ biến nhất mà người Mỹ dùng để thực hiện giao dịch. Thành công của eBay là bằng chứng rõ nhất. Công ty này đã thu về 1,1 tỷ USD trong quý ba năm nay. Gần 11 tỷ USD trị giá hàng hóa được mua bán thông qua eBay trong quý ba này.

Craigslist là trang web quảng cáo rao vặt đông khách nhất, với 8,7 triệu khách hàng vào tháng 9. Khoảng 32 triệu người trưởng thành Mỹ sử dụng rao vặt qua mạng Internet để bán hàng, tăng 80% so với tháng 9 năm ngoái.

Việc bán hàng qua mạng cũng cao hơn ở nhóm người sử dụng là nam giới.

T.VY (Theo Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên