30/03/2006 04:30 GMT+7

1.500 người nghiện chết do sốc ma túy/năm

L.ANH
L.ANH

TT - Tại khóa tập huấn về giảm tác hại của ma túy do Ban Tư tưởng văn hóa T.Ư vừa tổ chức, đại diện Văn phòng thường trực phòng chống ma túy cho hay mỗi năm có khoảng 1.500 người nghiện chết do sốc ma túy, nhiều nhất ở TP.HCM, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh...

Đồng thời tại VN, nhiều người nghiện đang sử dụng một loại ma túy rất độc hại đến từ nước ngoài, có thể gây hoại tử nội tạng người sử dụng nhanh chóng dẫn đến tử vong.

Hiện tại, 70% người nhiễm HIV/AIDS ở VN là do tiêm chích ma túy, còn lại do mại dâm và các lý do khác. Toàn quốc hiện có khoảng 170.000 người nghiện có hồ sơ quản lý nhưng chỉ có 42.000 người trong các trung tâm cai nghiện, trong khi 70% các vụ trọng án do người nghiện ma túy gây ra.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên