21/04/2008 10:21 GMT+7

15 năm hiến trứng giúp những cặp vợ chồng vô sinh

TRÁC NHI  (Theo The Sun-Herald)
TRÁC NHI  (Theo The Sun-Herald)

TTO - Chị Faith Haugh 37 tuổi, ở Úc, là bà mẹ sinh học của 17 đứa trẻ - 10 bé gái và bảy bé trai. Chị cùng chồng, anh Glenn Watson, đã hiến trứng và tinh trùng giúp những cặp vợ chồng không thể sinh con.

QdrFLeIb.jpgPhóng to
Vợ chồng chị Faith Haugh Ảnh: The Sun-Herald
TTO - Chị Faith Haugh 37 tuổi, ở Úc, là bà mẹ sinh học của 17 đứa trẻ - 10 bé gái và bảy bé trai. Chị cùng chồng, anh Glenn Watson, đã hiến trứng và tinh trùng giúp những cặp vợ chồng không thể sinh con.

Cặp vợ chồng này dành cuộc đời mình để giúp đỡ những cặp vợ chồng vô sinh có thể có con. Nhưng chính mong ước có con của họ đã bị dập tắt, vì mới đây chị Haugh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan trong lần chị đi kiểm tra để chuẩn bị hiến thận cho một người lạ.

Hiện chị Haugh đang đông lạnh trứng của mình để những mong sau này có thể sinh con. "Khi tôi khỏi bệnh ung thư gan, việc đầu tiên tôi làm là cố gắng mang thai” - chị Haugh tâm sự.

15 năm trước, chị Haugh quyết định trở thành người hiến trứng khi đọc được quảng cáo của một cặp vợ chồng vô sinh trên báo. Haugh đã thầm lặng hiến trứng cho cặp vợ chồng này thông qua trung tâm hỗ trợ sinh sản của một bệnh viện công. Sau đó, hai vợ chồng này có được hai bé gái song sinh.

Kể từ đó, Haugh liên hệ với những cặp vợ chồng vô sinh trong những mẩu quảng cáo trên báo và qua mạng lưới vô sinh trên mạng để hiến tặng trứng cho họ. Vì Haugh đã hiến trứng giúp 10 cặp vợ chồng vô sinh có con, theo luật pháp Úc, chị không được tiếp tục hiến trứng nữa. Vì vậy, chị chuyển sang việc vận động nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc hiến trứng và làm cầu nối cho những người hiến trứng và những cặp vợ chồng vô sinh.

TRÁC NHI  (Theo The Sun-Herald)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên