“Trụ cột của đa dạng sinh học đang bị xói mòn… Đây chỉ là một chấm nhỏ trong ‘bức tranh’ mất mát toàn cầu hiện đang diễn ra”, Edward O. Wilson - giáo sư sinh thái học tại ĐH Harvard nói, CNN trích dẫn.
Ngoài động vật có xương sống, nghiên cứu cũng phát hiện ít nhất 41% động vật lưỡng cư đang tiến gần đến nguy cơ tuyệt chủng, trở thành loài bị đe dọa tuyệt chủng cao nhất trong số các động vật. Cùng chung số phận còn có 13% loài chim.
Phóng to |
| Báo tuyết nằm trong số các động vật đang trên bờ vực tuyệt chủng - Ảnh: Sky News |
“Tính trung bình có 50% loài động vật có vú, lưỡng cư và chim tiến gần đến nguy cơ tuyệt chủng mỗi năm do tác động của việc mở rộng hoạt động nông nghiệp, phá rừng, khai thác tài nguyên quá mức và sự xâm lấn của loài khác”, báo cáo của các nhà khoa học tham gia nghiên cứu.
Cũng theo báo cáo, chịu mất mát nhiều nhất là khu vực Đông Nam Á, do sự gia tăng nhanh chóng các đồn điền dầu cọ, hoạt động khai thác gỗ và trồng lúa.
Theo các nhà khoa học, chỉ có một cách để cứu các loài là đẩy mạnh công tác bảo tồn và thực hiện chính sách phát triển kinh tế theo xu hướng bền vững.
Nghiên cứu trên được đặt tên là “Danh sách Đỏ”, được các nhà khoa học công bố tại hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học Liên hiệp quốc đang diễn ra ở Nagoya, Nhật Bản.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận