25/02/2005 16:11 GMT+7

14 gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam

Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam
Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Thực tiễn sinh động của nhiệm kỳ qua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu với tinh thần xung phong, tình nguyện lập thành tích xuất sắc. Đó là những tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi, những tấm gương tích cực hoạt động xã hội, những tấm gương dũng cảm quên mình bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, xả thân cứu bạn...

Những bạn trẻ ấy đã cứu dân, đấu tranh phòng chống tội phạm, đó là những những tài năng trẻ đã góp phần làm rạng rỡ đất nước, những thanh niên giàu lòng yêu nước, thương nòi đang hiện diện ở rất nhiều nơi và hôm nay nhiều anh, chị, em đã có mặt ở Đại hội này.

- Chị Lê Phương Chi - sinh viên xuất sắc tiêu biểu thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi Tin học toàn quốc.

- Bạn Phan Hoàng Huy - 15 tuổi, say mê học tập, tìm hiểu về lĩnh vực công nghệ thông tin; đạt Giải nhất cuộc thi Tin học trẻ không chuyên toàn quốc năm 2004.

- Chị Ngô Thị Ngọc Anh - đạt Giải Vàng cuộc thi "Thắp sáng Tài năng kinh doanh trẻ" năm 2003.

- Anh Trần Ngọc Nam - giảng viên Khoa Toán Cơ Tin học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là nhà khoa học trẻ tiêu biểu, có nhiều đề tài, sáng kiến, nghiên cứu khoa học được các tổ chức khoa học quốc tế đánh giá cao; đạt Giải thưởng công trình khoa học tiêu biểu năm 2004 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Anh Đặng Lê Nguyên Vũ - giám đốc Xí nghiệp Cà phê Trung Nguyên là nhà doanh nghiệp trẻ tiêu biểu, đạt giải doanh nghiệp trẻ xuất sắc ASEAN năm 2004, và giải thưởng Sao Đỏ.

- Anh Võ Trí Công – hội viên Hội LHTN xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng là thanh niên tiêu biểu làm trang trại giỏi, cho thu nhập gần 100 triệu đồng/ năm; giải quyết được nhiều việc làm cho lao động trẻ.

- Anh Lầu Kha Danh - dân tộc H'Mông, cán bộ Hội LHTN xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi gần 100 con bò sữa cho thu nhập 50 triệu đồng/năm.

- Anh Đỗ Công Nguyên - đạt Huy chương Vàng Hội thi Tay nghề Giỏi ASEAN năm 2004.

- Anh Lý A Lò - dân tộc Sán Chỉ là trạm trưởng trạm kiểm soát Biên phòng Đồng Văn (tỉnh Quảng Ninh) đã có nhiều thành tích trong tham gia xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho đồng bào dân tộc, anh là 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu năm 2003.

- Anh Phùng Tấn Phát - chiến sỹ phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội có nhiều thành tích trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự xã hội; bị tội phạm bắn trọng thương trong khi làm nhiệm vụ nhưng đã dũng cảm cùng đồng đội truy bắt được tội phạm.

- Chị Công Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm là thanh niên tình nguyện của tỉnh Thừa Thiên Huế tích cực tham gia hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và đã 42 lần hiến máu nhân đạo.

- Chị Krajan Út - đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn hoá nghệ thuật, tích cực tuyên truyền ca khúc cách mạng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi văn nghệ trong khu vực và toàn quốc.

- Chị Nguyễn Thị Tĩnh tại SEA Games 22 giành 3 huy chương vàng trong đó phá kỷ lục Seagames ở cự ly 400m với thành tích 51 giây 82, được Trung ương Đoàn trao tặng huy chương tuổi trẻ sáng tạo và là 1 trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu năm 2004.

- Anh Trần Tấn Phong - Chủ tịch Hội LHTN xã Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đạt nhiều thành tích trong xây dựng chi hội thanh niên trong các khu công nghiệp; giúp đỡ, cảm hoá được nhiều thanh thiếu nhi vi phạm pháp luật; thành lập "ngân hàng máu sống"; bản thân đã 11 lần hiến máu tình nguyện.

Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên