23/07/2019 20:41 GMT+7

138.000 hộ dân ở miền Trung có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Nếu nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra đến cuối mùa khô tại khu vực Trung Bộ thì 65.500ha lúa và cây hằng năm ở khu vực này có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước, 138.000 hộ dân có khả năng thiếu nước sinh hoạt.

138.000 hộ dân ở miền Trung có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 1.

Lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) cạn trơ hồi cuối tháng 6 đầu tháng 7-2019 - Ảnh: LÔ TÚ

Ngày 23-7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã có báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn các vụ hè thu, vụ mùa năm 2019 khu vực Trung Bộ.

Theo đó, hạn hán, thiếu nước từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tại khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ khiến 20.000ha lúa, rau màu bị hạn hán. 

Tình trạng thiếu nước, hạn hán tại 2 khu vực này cũng khiến hơn 110.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. 

Theo Bộ NN&PTNT, nguyên nhân chính dẫn đến hạn hán, thiếu nước là do nắng nóng kéo dài. Bên cạnh đó tình trạng thiếu hụt lượng mưa so với nhiều năm, lượng nước ở các hồ thủy lợi sụt giảm 20-30%, thậm chí hồ nhỏ cạn nước.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tượng Enso được dự báo sẽ duy trì trạng thái El Nino yếu từ nay đến cuối tháng 11-2019 khiến nhiệt độ tăng 0,5 - 1 độ C, lượng mưa một số nơi thấp hơn so với nhiều năm từ 5-15%. 

Trước tình hình nắng nóng gay gắt nếu tiếp tục xảy ra đến cuối mùa khô tại khu vực Trung Bộ thì 65.500ha lúa và cây hằng năm khu vực này có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước.

Dự báo, 138.000 hộ dân tại khu vực Bắc và Nam Trung Bộ có khả năng thiếu nước sinh hoạt.

Trước tình hình trên, Bộ NN&PTNT cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng chuyên môn theo dõi sát tình hình nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng phù hợp với điều kiện nguồn nước để cung cấp thông tin cho các địa phương bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước. 

Về lâu dài, Bộ NN&PTNT sẽ điều chỉnh quy hoạch tổng thể, quy hoạch thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phù hợp với nguồn nước. 

Bộ NN&PTNT cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công thương phối hợp với Bộ NN&PTNT chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các nhà máy thủy điện thực hiện điều tiết nước các hồ thủy điện, để bổ sung nước cho hạ du theo nhu cầu sản xuất nông nghiệp và dân sinh. 

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên