24/10/2007 16:47 GMT+7

1,3 triệu người chết mỗi năm vì bơm tiêm không vô trùng

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)
ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)

TTO - Gần 50% ca tiêm chích được chỉ định tại các nước đang phát triển được thực hiện bằng những bơm tiêm không vô trùng. Tình trạng này đã khiến 1,3 triệu người trên thế giới thiệt mạng mỗi năm, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

TTO - Gần 50% ca tiêm chích được chỉ định tại các nước đang phát triển được thực hiện bằng những bơm tiêm không vô trùng. Tình trạng này đã khiến 1,3 triệu người trên thế giới thiệt mạng mỗi năm, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Theo một thông báo của WHO công bố ngày 23-10, mỗi năm trên thế giới có 6 tỉ ca tiêm chích được thực hiện bằng bơm tiêm hay kim tiêm đã qua sử dụng và không được vô trùng, chiếm 40% trên tổng số ca tiêm chích được thực hiện tại các nước đang phát triển. Tại một số nước, tỉ lệ này còn lên đến 70%. WHO nhận định những ca tiêm chích này là nguồn gốc phát sinh 5% ca lây nhiễm virus AIDS mới và 2 triệu ca viêm gan siêu vi C.

Tổ chức này khẳng định việc không dùng lại các bơm tiêm đã qua sử dụng sẽ giúp tránh được 1,3 triệu ca tử vong/năm trên thế giới nhờ ngăn chặn sự lây nhiễm của virus và các loại dịch bệnh.

WHO cho biết kể từ năm 1999, tổ chức này đã yêu cầu các nước thành viên phải sử dụng bơm tiêm bảo đảm an toàn nhưng đa số nước không thể áp dụng các kỹ thuật mới trong lĩnh vực vô trùng. Hiện tại, bơm tiêm chất lượng thấp chỉ có giá 0,02 euro/cái trong khi loại chất lượng cao và mức độ bảo đảm an toàn cao nhất lên đến 0,10 euro/cái.

Để khắc phục tình trạng này, WHO đã tổ chức một cuộc gặp tại Geneva nhằm thuyết phục các nhà sản xuất giảm giá bơm tiêm đồng thời hi vọng việc chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực này giữa các nước giàu và nước nghèo dễ dàng hơn. WHO còn kêu gọi các nước trên thế giới thông báo nhu cầu và yêu cầu về bơm và kim tiêm.

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên