22/11/2018 13:07 GMT+7

13 sinh viên bị buộc thôi học vì nhiễm viêm gan B

THẢO TÂM
THẢO TÂM

TTO - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, 13 sinh viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (TP.HCM) vừa bị trường buộc thôi học vì lý do bị viêm gan B.

13 sinh viên bị buộc thôi học vì nhiễm viêm gan B - Ảnh 1.

Sinh viên Trần Đình Toàn trình bày sự việc về với phóng viên Tuổi Trẻ - Ảnh: THẢO TÂM

Sinh viên Trần Đình Toàn (24 tuổi) là một trong 13 thí sinh thi tổ hợp CO3 (gồm các môn: toán, ngữ văn, lịch sử) được tổng điểm 27,4 điểm, trúng tuyển vào khóa D28S của trường năm 2018.

Toàn chia sẻ: "Em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại tỉnh Đắk Lắc được 2 năm 4 tháng, thi đỗ và ngày 28-9 nhập học tại trường. Đầu năm vào trường có kiểm tra sức khỏe lại, học được 14 ngày thì bất ngờ nhận được thông báo bị nhiễm viêm gan B, không đủ tiêu chuẩn tiếp tục theo học. 

Trường có gọi lên để thông báo và cho biết sinh viên phải đợi quyết định chính thức của bộ. Đã gần 2 tháng, em vẫn chưa biết sự tình thế nào để còn tính con đường học tập khác."

Trước đó, Toàn cho biết đã khám sức khoẻ sơ tuyển vào tháng 8-2018 tại địa phương và đạt yêu cầu.

Ông Trần Thành Hưng, phó hiệu trưởng Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, xác nhận có việc 13 sinh viên của trường bị nhiễm viêm gan B. Trường đã thông báo các em này không đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục theo học vì đây là theo quy định của ngành.

Trường ĐH Cảnh sát nhân dân: điểm chuẩn có thể sẽ giảm Trường ĐH Cảnh sát nhân dân: điểm chuẩn có thể sẽ giảm

TTO - Chiều 1-8, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân đã công bố điểm thi của hơn 10.000 thí sinh dự thi vào trường. Thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Mai, SBD 2253, dự thi khối A đạt 27 điểm (làm tròn từ 26,75).

THẢO TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên