05/10/2004 08:31 GMT+7

112 lao động đi Hàn Quốc theo luật cấp phép mới

                 TUẤN PHÙNG 
                 TUẤN PHÙNG 

TT - Chiều 4-10, Bộ Lao động - thương binh & xã hội đã tổ chức tiễn 112 lao động VN đầu tiên đi làm việc tại Hàn Quốc (đợt 1) theo luật cấp phép mới mà Hàn Quốc đã ký kết với VN (ảnh).

s9v4UGc7.jpgPhóng to
TT - Chiều 4-10, Bộ Lao động - thương binh & xã hội đã tổ chức tiễn 112 lao động VN đầu tiên đi làm việc tại Hàn Quốc (đợt 1) theo luật cấp phép mới mà Hàn Quốc đã ký kết với VN (ảnh).

Được biết, số lao động này bao gồm bộ đội phục viên và học sinh Trường Dạy nghề số 10, làm việc trong hai ngành chủ yếu là xây dựng và cơ khí. Theo luật cấp phép mới, mỗi lao động chỉ phải đóng 699 USD bao gồm lệ phí, tiền vé máy bay, chi phí học tập... và 450 USD phí bảo hiểm cho phía Hàn Quốc. Khác với lao động tu nghiệp sinh, các lao động VN làm việc theo luật cấp phép mới sẽ được hưởng mức lương ngang bằng lao động Hàn Quốc trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp.

Trước khi sang Hàn Quốc làm việc, 112 lao động đã được học ngoại ngữ và giáo dục định hướng trong một tháng.

                 TUẤN PHÙNG 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên