25/03/2012 06:40 GMT+7

11.000 người Nigeria kiện Shell

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TT - Khoảng 11.000 người Nigeria đã kiện Công ty dầu khí Hà Lan - Anh Royal Dutch Shell . Theo Reuters, người Nigeria đòi Shell phải bồi thường hàng trăm triệu USD vì hai vụ tràn dầu năm 2008.

8YTLQhWv.jpgPhóng to

Một thanh niên dùng ống hút dầu tràn trên sông ở Bobo - Ảnh: Reuters

Reuters cho biết hai vụ dầu tràn xảy ra ở khu vực Bobo thuộc đồng bằng Niger, nơi cư ngụ của gần 50.000 người, khiến môi trường và cuộc sống của họ bị hủy hoại. Tuy nhiên, các nạn nhân và Shell bất đồng về số lượng dầu bị tràn và số tiền bồi thường. Shell khẳng định chỉ làm tràn 4.000 thùng dầu năm 2008 và đã làm sạch vùng Bobo năm 2009.

Theo Shell, những vụ tràn dầu sau đó xuất phát từ nạn phá hoại và trộm dầu. Các luật sư đại diện 11.000 người Nigeria phủ nhận cáo buộc này. AFP cho biết hồi tháng 11-2011, Tổ chức Ân xá quốc tế điều tra và kết luận Shell làm tràn 280.000 thùng dầu tại Bobo. Tổ chức Ân xá quốc tế kêu gọi Shell chi 1 tỉ USD để làm sạch vùng đồng bằng Niger. Khảo sát của Liên Hiệp Quốc cho thấy phải mất 30 năm mới làm sạch được khu vực này.

Năm 2011, Công ty dầu khí Mỹ Chevron bị tòa án ở Ecuador phạt 18 tỉ USD vì làm ô nhiễm khu vực rừng Amazon. Chevron cũng đang bị kiện ở Brazil do làm tràn dầu trên biển.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên