01/10/2011 08:41 GMT+7

11 luật sư bào chữa cho 6 bị cáo trong vụ Vinashin

M.QUANG
M.QUANG

TT - Sau khi kết thúc điều tra vụ án “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy (CNTT) Việt Nam (Vinashin), cơ quan tố tụng đã cấp giấy chứng nhận bào chữa cho 11 luật sư.

Theo đó, 6 bị can có luật sư bào chữa, người nhiều nhất có tới 3 luật sư là bị can Trịnh Thị Hậu, nguyên tổng giám đốc Công ty tài chính TNHH một thành viên CNTT. Bị can Phạm Thanh Bình, nguyên chủ tịch HĐQT Vinashin, có một người bào chữa là luật sư Chu Đông thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Đến nay có ba bị can trong vụ án gồm Nguyễn Văn Tuyên, nguyên giám đốc Công ty cổ phần CNTT Hoàng Anh Vinashin; Tô Nghiêm, nguyên chủ tịch Công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân, tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà; Đỗ Đình Côn, nguyên phó tổng giám đốc Công ty cổ phần CNTT Hoàng Anh, chưa có luật sư bào chữa. Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định hành vi sai phạm của các bị can gây thiệt hại cho Nhà nước gần 907 tỉ đồng.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên