10/11/2013 14:40 GMT+7

100 năm trường vẽ Gia Định

Q.THI
Q.THI

TTO - Sáng 9-11, lễ kỷ niệm 100 Trường vẽ Gia Định (9-11-1913 – 9-11-2013) đã được tổ chức long trọng tại trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM với có sự góp mặt đông vui của nhiều thế hệ thầy và trò của trường.

fsNj9Od0.jpgPhóng to
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao huy hiệu TP.HCM cho các cựu thấy, cô của trường - Ảnh: Q.T

Ra đời cách đây 100 năm, Trường vẽ Gia Định (Ecole de Dessin) do chính quyền thực dân Pháp thành lập, về sau trường trải qua nhiều tên gọi khác nhau ở từng thời kỳ như Trường vẽ Gia Định (1913), Trường Mỹ nghệ thực hành Gia Định (1940), Trường Cao đẳng Mỹ thuật (1976)... trước khi đổi tên thành Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM từ năm 1981 cho đến nay.

Nhân dịp này, 5 nhà giáo của trường được tặng Huân chương Lao động hạng Ba là NGƯT Trương Phi Đức (Hiệu trưởng), NGƯT Nguyễn Xuân Tiên (Phó hiệu trưởng), NGƯT Nguyễn Trung Tín (Phó hiệu trưởng), Vũ Đăng Rung và Cao Thị Song. Ngoài ra, nhiều thầy cô khác của trường được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ truyền thống, huy hiệu TP.HCM của TP.HCM…

Song song với lễ kỷ niệm, trường còn tổ chức các hoạt động khác như triển lãm của các giảng viên, bài tốt nghiệp xuất sắc của các sinh viên qua các thời kỳ, ra mắt sách Phương pháp tư duy và thực hành bố cục mỹ thuật của NGƯT - HS Uyên Huy.

Q.THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên