28/05/2023 05:58 GMT+7

10 năm qua, đến 7 lần Dortmund phải ngước nhìn Bayern vô địch

Năm nay, Dortmund tưởng chừng như đã được chạm tay vào chức vô địch Bundesliga. Thế nhưng cú "sẩy chân" quá đau ở vòng cuối khiến họ một lần nữa để mất danh hiệu vào tay Bayern Munich.

10 năm qua, đến 7 lần Dortmund phải ngước nhìn Bayern vô địch - Ảnh 1.

HLV Edin Terzic (phải) cùng các cầu thủ Dortmund để mất chức vô địch Bundesliga đáng tiếc - Ảnh: REUTERS

Lần cuối Dortmund vô địch Bundesliga là ở mùa giải 2011-2012. Sau đó, Bayern Munich bắt đầu giai đoạn thống trị. 

Tối 27-5, "hùm xám" đã lách khe cửa hẹp để vượt mặt chính Dortmund và có lần thứ 11 liên tiếp vô địch Bundesliga. Đây cũng là chiếc đĩa bạc thứ 33 trong lịch sử đội bóng này.

Còn với Dortmund, họ chỉ có thể tự trách mình. Nắm quyền tự quyết trong tay, đoàn quân của HLV Edin Terzic đã ở rất gần danh hiệu. 

Bước vào vòng đấu cuối với vị trí đầu bảng, nhưng trận hòa 2-2 trước Mainz 05 đã cướp đi tất cả của Dortmund.

Trong suốt 11 năm qua, chưa bao giờ đội chủ sân Signal Iduna Park ở gần chức vô địch Bundesliga đến vậy. Do đó, việc để vụt mất thời cơ ở vòng đấu cuối mang đến rất nhiều sự tiếc nuối.

Kể từ khi Giải vô địch Đức mang tên Bundesliga vào năm 1963, đây là lần thứ 7 Dortmund phải về nhì khi Bayern Munich lên ngôi. Cả 7 lần đó đều diễn ra trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay.

Ở mùa 2012-2013, Bayern đòi lại chiếc đĩa bạc với số điểm áp đảo là 91. Dortmund về nhì với vỏn vẹn 66 điểm. 

Mùa giải tiếp theo (2013-2014), Dortmund có tiến bộ khi giành 71 điểm. Nhưng "hùm xám" vẫn cho thấy sự vượt trội khi về nhất với 90 điểm.

Đến mùa giải 2015-2016, Dortmund về nhì với 78 điểm và vẫn kém Bayern tới 10 điểm.

Sau nhiều năm bị Bayern bỏ xa, đội chủ sân Signal Iduna Park đã có mùa giải 2018-2019 đầy hứa hẹn. Họ đã đưa cuộc đua vô địch tới tận vòng cuối. Tuy nhiên, Bayern vẫn lên ngôi với 78 điểm, hơn Dortmund 2 điểm.

Nhưng chỉ 1 năm sau (2019-2020), khoảng cách lớn lại được tái lập khi Bayern có được 82 điểm. Trong khi đó, số điểm của Dortmund là 69.

Ở mùa giải năm ngoái (2021-2022), Dortmund có lần thứ 6 về nhì, còn Bayern vô địch. "Hùm xám" giành được 77 điểm, hơn đội bóng áo vàng đen 8 điểm.

Mùa giải 2022-2023 vừa kết thúc chính là lần thứ 7 Dortmund phải nhìn Bayern vô địch trong khi mình về nhì. Đáng nói lần này, số điểm của hai đội thậm chí bằng nhau (71 điểm). Tuy nhiên, "hùm xám" lên ngôi nhờ có hiệu số tốt hơn (+54 so với +39).

Vòng cuối Bundesliga: Tất cả đứng về phía DortmundVòng cuối Bundesliga: Tất cả đứng về phía Dortmund

20h30 ngày 27-5 (giờ Việt Nam) sẽ diễn ra vòng đấu cuối cùng của Bundesliga (Giải vô địch Đức) mùa giải năm nay. Và Dortmund (70 điểm) sẽ đoạt chức vô địch nếu đánh bại Mainz05 trên sân nhà.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên