29/01/2007 11:37 GMT+7

10 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất ở TP.HCM

Theo HÀ PHAN - Tiền Phong
Theo HÀ PHAN - Tiền Phong

Theo Cục thuế TP.HCM, 10 doanh nghiệp (DN) nộp thuế hàng đầu trong TOP 100 DN nộp thuế nhiều nhất năm 2006 đã nộp đến 12.600 tỷ đồng tiền thuế!

MDcLvIQJ.jpgPhóng to

Công ty Liên doanh nhà máy bia Việt Nam, đơn vị đóng thuế cao thứ hai tại TP.HCM - Ảnh: Hữu Vinh

Theo Cục thuế TP.HCM, 10 doanh nghiệp (DN) nộp thuế hàng đầu trong TOP 100 DN nộp thuế nhiều nhất năm 2006 đã nộp đến 12.600 tỷ đồng tiền thuế!

10 công ty hàng đầu này lại không hề nằm trong TOP tại thị trường chứng khoán và vị trí số 1 không phải là cái tên quá nổi tiếng. Trong TOP 10 có đến 4 DN thuộc ngành dầu khí, ngành đã nộp hơn 55.000 tỷ đồng trong năm qua cho ngân sách Nhà nước.

Với số thuế đã nộp là 3.113 tỷ đồng, Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (thuộc Petro VN) chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng.

Công ty Liên doanh nhà máy bia VN với hai nhãn hiệu bia quen thuộc Heineken và Tiger xếp thứ hai với 2.140 tỷ đồng nộp thuế. Thứ ba cũng là một “đại gia” trong ngành bia là Tổng Công ty Rượu bia nước giải khát Sài Gòn với bia Sài Gòn và 333 đang chiếm vị trí số 1 trong làng bia nội địa đã nộp 1.844 tỷ tiền thuế năm 2006.

Công ty Conoco Phillips (Mỹ), DN liên doanh với Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí cùng phát hiện dầu khí tại mỏ Sư tử nâu là DN có vốn nước ngoài nộp thuế nhiều nhất, đứng thứ 4 trong TOP 10 với 1.404 tỷ đồng.

Công ty KNOC, một doanh nghiệp Hàn Quốc nằm trong liên doanh trên giữ vị trí thứ 5 khi nộp 1.068 tỷ đồng. Công ty thuốc lá Bến Thành nộp 710 tỷ đồng, xếp thứ 6. DN xổ số lớn nhất nước là Công ty xổ số TP.HCM xếp thứ 7 với 690 tỷ đồng. Một Công ty khác của Hàn Quốc là SK Corporatinon hoạt động trong ngành năng lượng xếp thứ 8, nộp 561 tỷ đồng.

Thứ 9 là Trung tâm Thông tin di động khu vực 2 thường được biết dưới cái tên Mobifone với số tiền nộp là 524,4 tỷ đồng. Đứng cuối trong TOP 10 cũng là một DN dầu khí - Công ty TNHH một thành viên dầu khí TP.HCM nộp 513 tỷ đồng.

poAAY72R.jpgPhóng to ngZbdbaQ.jpg
Tổng Công ty Rượu bia nước giải khát Sài Gòn là đơn vị nộp thuế cao thứ ba ở TP.HCM Công ty xổ số kiến thiết TP.HCM

Trong TOP 30 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất ở TP.HCM cũng không hề có một tên tuổi nào đang nổi trên thị trường chứng khoán, một điều gây ngạc nhiên nhưng không bất ngờ vì nhiều “đại gia” thật sự vẫn chưa cổ phần hóa xong hoặc vẫn muốn làm “tướng quân trong bóng tối”.

Trong TOP 100 DN nộp thuế nhiều nhất TP.HCM cũng đã nổi lên 2 cái tên trong ngành truyền thông như: Đài Truyền hình TP.HCM xếp thứ 21 với 234 tỷ đồng, báo Tuổi Trẻ xếp thứ 96 với 35,7 tỷ đồng.

Vẫn còn 22 doanh nghiệp, cá nhân nợ trên 2,5 tỷ đồng tiền thuế

Cục thuế TP.HCM cũng vừa thông báo danh sách 22 DN, cá nhân còn nợ hơn 2,5 tỷ tiền thuế trên địa bàn TP.HCM tính đến 22-1-2007.

DN nợ thuế nhiều nhất là Công ty TNHH Bửu Trung (8 Lý Chiêu Hoàng, P10, Q6) nợ 646,5 triệu đồng, tiếp theo là Công ty TNHH TASCO Sài Gòn (Lô 6, khu B1, KCN Tân Thới Hiệp, Q12) nợ 578, 4 triệu đồng, DNTN Nhã Thương (23 đường số 11 KDC Bình Phú, Q.6) nợ 274,3 triệu đồng...

Bên lĩnh vực địa ốc, Công ty LD Phú Mỹ Hưng đứng đầu khi xếp thứ 14 với 317 tỷ đồng tiền thuế đã nộp. Khối ngân hàng dẫn đầu là HSBC tại TP.HCM nộp 147 tỷ xếp thứ 27.

Ngân hàng Á Châu đứng đầu các ngân hàng cổ phần nộp 107 tỷ và xếp thứ 32, đồng thời dẫn đầu các công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán đang nộp thuế tại TP.HCM. Công ty cổ phần Hoàng Quỳnh kinh doanh ngành trang sức là công ty cổ phần nộp thuế nhiều nhất với 249,7 tỷ đồng.

Trong TOP 100, ngành dầu khí cũng chiếm đến 10 DN. Những thương hiệu khá nổi tiếng cũng đã nằm trong danh sách này như Samsung Vina (thứ 49; 75,7 tỷ đồng), Vinamilk (mã chứng khoán VNM - thứ 37; 93 tỷ đồng), Gemadep (GMD-40; 88 tỷ đồng), NH Đông Á (55; 67 tỷ đồng), Prudential (54; 68 tỷ đồng), Kinh Đô (82; 40 tỷ đồng), Mercedes VN (16; 280 tỷ đồng)...

Khá thú vị khi xuất hiện tên hai đơn vị không phải là DN là Công an TP.HCM - một đơn vị lực lượng vũ trang nhưng đứng thứ 20 với 242 tỷ đồng tiền thuế đã nộp và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A18 - Bộ Công an) xếp thứ 42 với 82 tỷ đồng.

Năm 2006, ngành KS cũng ăn nên làm ra khi có Sài Gòn Inn đứng thứ 28 với 147 tỷ, KS Caravelle với 60 tỷ đứng thứ 59. Đáng ghi nhận và là một tín hiệu vui khi các DN, đơn vị vốn trong nước 100% chiếm đa số trong TOP 100 này.

Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Cục trưởng Cục thuế TP.HCM cho biết: “Chúng tôi đang đề nghị Tổng cục thuế và UBND TP.HCM có những hình thức khen thưởng các DN, đơn vị trên. Họ xứng đáng được tuyên dương, động viên và khích lệ. Không những nộp thuế nhiều mà họ đã giúp chúng tôi rất lớn trong việc hoàn thành chỉ tiêu được giao”.

Theo HÀ PHAN - Tiền Phong
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên