11/03/2011 08:14 GMT+7

Yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ những nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam

H.G.
H.G.

TT - Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 10-3, bà Nguyễn Phương Nga - người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN - đã lên tiếng về việc ngày 3-3, chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) đã công bố cương yếu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Nam năm năm lần thứ 12, trong đó đề cập việc đẩy mạnh xây dựng quy hoạch khai thác quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN.

Read this on Tuoitrenews.vn

Bà Nguyễn Phương Nga nói: “Việc làm nói trên của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc duy trì hòa bình ổn định, không làm phức tạp thêm tình hình tại biển Đông và trái với tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) được ký giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002.

Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc hủy bỏ ngay những nội dung vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong cương yếu nói trên”.

Trước thông tin Đài Loan vừa tiến hành huấn luyện bắn đạn pháo tại khu vực xung quanh đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga cho rằng đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình trong khu vực, đe dọa trực tiếp đến an ninh hàng hải. Bà nói: “Việt Nam yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt ngay và không để tái diễn các hoạt động tương tự.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam chủ trương giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982.

Bà Nga nói: “Trong khi tìm kiếm một giải pháp lâu dài và có thể chấp nhận được với tất cả các bên cho các tranh chấp ở biển Đông, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, không có những hành động làm căng thẳng thêm tình hình ở khu vực, cùng tuân thủ DOC và tiến tới xây dựng bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở biển Đông. Bởi vì hòa bình, ổn định ở biển Đông không chỉ là quan tâm của Việt Nam mà còn là quan tâm chung của tất cả các nước trong và ngoài khu vực.”

H.G.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất