Trước đó, qua khảo sát của Tuổi Trẻ, mặc dù quy chế kê đơn hiện hành (ban hành năm 2008) đã cấm kê thực phẩm chức năng vào toa thuốc, nhưng tại nhiều bệnh viện vẫn còn tình trạng này. Thậm chí có trường hợp kê thực phẩm chức năng đắt gấp 10-12 lần thuốc chữa bệnh, khiến người bệnh gặp khó khăn về tài chính khi mua thuốc điều trị vì không phân biệt được đâu là thực phẩm chức năng, đâu là thuốc.
Yêu cầu báo cáo tình trạng kê đơn thực phẩm chức năng
TT - Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Cao Hưng Thái vừa có văn bản gửi Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhi T.Ư, yêu cầu báo cáo, xác minh tình trạng kê thực phẩm chức năng vào đơn thuốc (xem Tuổi Trẻ 12-4), báo cáo cục này.
Tuổi Trẻ Online Newsletters
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận