Theo VFA, trong quý IV dự kiến thị trường chính của Việt Nam vẫn là Trung Quốc với sự cạnh tranh của Pakistan và Myanmar; tiếp theo là châu Phi với nhiều nguồn cạnh tranh, nhất là Thái Lan và Ấn Độ, nhưng tiềm năng vẫn là Indonesia và nhập khẩu tư nhân Philippines. Tuy nhiên, nếu Indonesia và Philippines không trở lại thị trường sớm trong tháng 10, xuất khẩu gạo Việt Nam trong quý này sẽ gặp khó khăn và khó hoàn thành kế hoạch.
Trong quý IV, dự kiến nhu cầu gạo của các nước châu Phi khoảng 3-3,5 triệu tấn, Indonesia có tiềm năng nhập khẩu từ 500.000-700.000 tấn. Tại Philippines, giá gạo trong nước sau thời gian tăng mạnh đã bắt đầu giảm lại do xác định đáp ứng nhu cầu và thu hoạch mới sắp đến, nên khả năng nhập khẩu hạn chế, nhưng có thể cho nhập khẩu tư nhân, Trung Quốc sau khi trì hoãn nhập khẩu trong tháng 8 và 9, dự kiến sẽ trở lại thị trường từ tháng 10 và góp phần quan trọng vào nhu cầu quý 4-2013.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận