26/10/2005 11:51 GMT+7

Xin lỗi và sửa lỗi

          HUỲNH DUY
          HUỲNH DUY

TTO - Xin lỗi là một thái độ đúng đắn của một doanh nghiệp nhà nước khi những việc làm của đơn vị mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Xin lỗi cũng chính là việc làm thừa nhận những sai sót do đơn vị mình gây ra đồng thời thể hiện quyết tâm “sửa chữa lỗi lầm”.

Trên tinh thần đó, việc các công ty chịu trách nhiệm chính trong “sự cố" cầu Văn Thánh 2 đưa ra một lời xin lỗi công khai đối với người dân thành phố rất đáng được hoan nghênh. Lời xin lỗi được kẻ to và rõ khiến ai cũng phải ngó nhìn có nội dung: “1. Công ty Thanh niên xung phong. 2. Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6. 3. Công ty Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam, 4. Phân viện Khoa học công nghệ GTVT phía Nam. Xin lỗi nhân dân thành phố về sự cố cầu Văn Thánh 2. Cầu đang được sửa chữa lại vì vậy lưu thông bị hạn chế”.

Lời xin lỗi được đưa ra đúng lúc chứng tỏ cả 4 đơn vị này vẫn chưa rơi vào tình trạng “vô cảm” đối với người dân thành phố. Nói theo ngôn ngữ bình dân là “vẫn còn có khả năng sửa đổi”. Dĩ nhiên lời xin lỗi này cũng có một mục đích “phụ”, đó là mong người dân thông cảm vì tình trạng lưu thông bị hạn chế do cầu đang trong quá trình sửa chữa.

Đây là một hành vi thiện chí của những đơn vị có trách nhiệm trong việc để xảy ra sự cố cầu Văn Thánh 2. Và mong rằng người dân thành phố sẽ chấp nhận lời xin lỗi này, xem đây là một hành vi biết lỗi, nhận lỗi và sẽ sửa sai. Hi vọng rằng hành động biết nhận lỗi sẽ giúp cho các đơn vị này sớm tìm cách sữa chữa những “lỗi lầm” đã gây ra. Và như thế thì hành động nhận lỗi mới trở nên có ý nghĩa thật sự.

          HUỲNH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất