Các đối tượng này bị bắt tạm giam từ năm 2011 và từng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An khởi tố để điều tra về hành vi giết người nhưng sau đó Viện KSND Bình Dương đã thay đổi từ vụ án giết người sang vụ án gây rối trật tự công cộng.
Theo cáo trạng của Viện KSND thị xã Dĩ An, từ năm 2006, “Mười Thu” mở quán nhậu “Đồng Quê” tại P.An Bình. Một năm sau đó Lê Văn Phi (27 tuổi, ngụ P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM) thường đến quán Đồng Quê nhậu và quen biết “ Mười Thu” nhưng hai bên thường phát sinh mâu thuẫn. “Mười Thu” nghi ngờ Phi tố cáo với công an việc mình sử dụng xe SH là tang vật một vụ trộm tại Q.4, TP.HCM nên hai bên nhiều lần gọi điện thách thức chém giết nhau.
Ngày 22-9-2011, trong lúc nói chuyện qua điện thoại, “Mười Thu” đe dọa “tao giết mày” thì Phi nói lại “để tôi đến nhà anh cho anh giết”. Sau đó, “Mười Thu” về nhà tập hợp đồng bọn, trang bị dao tự chế, súng, đạn…rồi gọi điện thách thức Phi đến nhà mình. Tối cùng ngày, một thanh niên đến nhà người quen ở gần nhà của “Mười Thu” thì bị nhóm của Mười giữ lại khám xét dẫn đến nhà người quen để xác minh. Lúc này, người dân đã báo Công an thị xã Dĩ An tới bắt giữ Nguyễn Trọng Mười và 12 đồng phạm, tịch thu ba khẩu súng, hơn 130 viên đạn, 24 con dao tự chế và một số ống tuýp sắt, thanh gỗ…
Viện KSND thị xã Dĩ An nhận định việc Nguyễn Trọng Mười tập hợp đồng bọn, phân công người trực gác trên các tuyến đường trong khu dân cư chờ Phi đến để giết và nổ một phát súng… đã gây mất trật tự xã hội và bất an cho người dân, đủ cấu thành tội gây rối trật tự công cộng.
Dự kiến ngày 18-7 sẽ tuyên án.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận