Còn lại rất khó tìm kiếm một gương mặt xuất sắc tại các bảng khác, đặc biệt là bảng C (dưới 30 tuổi) với trình độ tiếp cận với chuẩn quốc tế. Thiếu trước hụt sau là nhận xét chung về trình độ của các thí sinh tham dự cuộc thi này.
![]() |
Nguyễn Duy Quốc Anh đoạt giải nhất duy nhất tại cuộc thi Guitar Hà Nội mở rộng lần thứ nhất - Ảnh: Hanoi Philharmonic Orchestra |
Diễn ra từ ngày 21-10, cuộc thi Guitar Hà Nội mở rộng lần thứ nhất đã thu hút hơn 30 thí sinh tham dự, đông nhất là bảng A (dưới 13 tuổi) với 17 thí sinh. Dù lần đầu tiên tổ chức với quy mô nhỏ nhưng ban tổ chức đã đặt tham vọng nâng cấp cuộc thi để tiếp cận với các giải quốc tế. Ngoài đội ngũ ban giám khảo gồm các giáo sư, nghệ sĩ tên tuổi trong nước, ban tổ chức cuộc thi còn mời hai nghệ sĩ nước ngoài làm giám khảo danh dự: Slava Grigoryan (Úc) và Ermanno Bottiglieri (Ý).
“Trình độ thí sinh tại các bảng đã phản ánh đúng thực trạng hiện nay trong công tác đào tạo chuyên nghiệp. Một trong những vấn đề nổi lên là tuổi tuyển sinh vào các nhạc viện của bộ môn guitar hiện nay là 13. Thực tế cho thấy với lứa tuổi 13, học sinh mới bắt đầu con đường chuyên nghiệp là muộn, sẽ có những khiếm khuyết tồn tại khó có thể sửa chữa hoặc mất nhiều thời gian để hoàn thiện, do đó sẽ gặp nhiều trở ngại để có thể bắt kịp trình độ quốc tế. Vì vậy trong tương lai cần phải xem xét tính đặc thù của mỗi loại đàn để tạo những điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo tài năng đỉnh cao”, TS Tạ Quang Đông (thành viên ban tổ chức cuộc thi) nhận xét.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận