Xây dựng một ASEAN "ứng phó cao và an toàn trước thiên tai"

Đ.BÌNH
Đ.BÌNH

TT - Ngày 30-5, phát biểu tại Hội nghị bộ trưởng ASEAN về các bên liên quan lần 2 thực hiện Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (COP-2), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam đã quan tâm đến vấn đề này khi xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, đồng thời ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, COP-2 là dịp để các bên cùng bàn bạc tập trung vào các vấn đề như: tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý thiên tai thảm họa của ASEAN với các bên liên quan...

Tại buổi họp báo sau đó, ông Cao Đức Phát - bộ trưởng Bộ NN&PTNT - cho biết hội nghị đã thông qua nội dung tăng cường hoạt động của Trung tâm cứu hộ nhân đạo của ASEAN (hiện đặt ở Indonesia), nhất trí về cuộc diễn tập về quản lý thảm họa và ứng phó với khẩn cấp tại Hà Nội vào tháng 10-2013.

Các bộ trưởng cũng nhất trí, thống nhất cơ quan đầu mối ở các nước quản lý về thiên tai, thảm họa. Thông qua dự thảo tuyên bố tăng cường hợp tác quản lý thảm họa và ứng phó khẩn trong khu vực, sẽ trình lên hội nghị thượng đỉnh vào tháng 10 tại Bangkok (Thái Lan).

Đ.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất