Phóng to |
| Từ trái sang: Trần Hoàn Kiếm, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Ngọc Thạnh. Ảnh: Y.THANH |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Ba bị cáo ra hầu tòa là Nguyễn Văn Sỹ, nguyên giám đốc Nhà máy đường Nước Trong; Nguyễn Ngọc Thạnh, nguyên phó giám đốc Nhà máy đường Nước Trong; Trần Hoàn Kiếm, nguyên tổ trưởng tổ sản xuất, được mệnh danh là "vua đất Tân Châu". Cả ba bị cáo đều bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, ngày 10-12-1992, Nguyễn Văn Sỹ đã thành lập tổ sản xuất, chủ động mượn đất tiểu khu 41, đồng thời mở rộng diện tích sang khu vực giáp ranh để trồng mía tạo vùng nguyên liệu cho nhà máy. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Nguyễn Văn Sỹ đã không giao đất cho tổ sản xuất quản lý mà giao cho Trần Hoàn Kiếm - đại diện một số cá nhân - mượn lại. Từ năm 1993-1995, Trần Hoàn Kiếm lấy danh nghĩa tổ sản xuất để khai hoang, đền bù và thu hồi 216ha đất của 102 người dân rồi phân chia lại cho các cá nhân, trong đó có Nguyễn Văn Sỹ trên 22ha, Nguyễn Ngọc Thạnh gần 9ha, riêng Trần Hoàn Kiếm nhận trên 26ha.
Năm 1994, Nguyễn Văn Sỹ còn chuyển nhượng trái phép trên 71ha đất mà Xí nghiệp đường 22-12 mượn của Lâm trường Tân Châu; tổng cộng Nguyễn Văn Sỹ "mượn" trên 94ha. Năm 1996, Nguyễn Ngọc Thạnh đền bù cho một cá nhân khác để thu hồi gần 21ha; như vậy Nguyễn Ngọc Thạnh "mượn" gần 30ha. Năm 1996-1997, Trần Hoàn Kiếm chuyển nhượng trái phép của 14 người trên 62ha, tổng cộng số đất mà Trần Hoàn Kiếm đã "mượn" gần 90ha.
Lợi dụng chính sách chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp và cấp đất cho dân ổn định sản xuất lâu dài, năm 1998 Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Ngọc Thạnh và Trần Hoàn Kiếm đã dùng thủ đoạn cho những người thân trong gia đình đứng tên kê khai đất tự khai hoang để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Thời điểm này, Nguyễn Ngọc Thạnh là người có trách nhiệm quản lý tài sản, biết rõ số đất do các cá nhân kê khai là đất nhà máy nhưng vẫn để các cá nhân này đăng ký và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, năm 1995 khi giải thể tổ sản xuất, Nguyễn Văn Sỹ, Trần Hoàn Kiếm đã không thu hồi tài sản như kết luận thanh tra mà phân chia cho Trần Hoàn Kiếm hai máy ủi, một máy cày trị giá 110 triệu đồng; Trương Thị Kim Chi 8ha đất; Dương Thành Dân, Bùi Thanh Nghị, Đào Ngọc Hiệp và Huỳnh Văn Chương mỗi người 3,5ha.
Trong phần xét hỏi tại tòa, cả ba bị cáo đều cho rằng phần đất được họ "tư nhân hóa" từ đất lâm nghiệp không thuộc tiểu khu 41. Cả ba bị cáo đều khai việc mượn đất lâm nghiệp tại tiểu khu 41 thời điểm 1993-1995 là phù hợp với chủ trương chung của địa phương. Hành vi tự ý kê khai để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân và người nhà được ba bị cáo thực hiện khi đã về hưu, chuyển công tác nên không vi phạm pháp luật theo như cáo trạng. Trong khi đó, hàng chục người dân bị mất đất trong tiểu khu 41 có mặt tại phiên tòa đã lên tiếng tố cáo cách thức ép dân lấy đất với mức đền bù chỉ vài trăm ngàn đồng/ha do ông Trần Hoàn Kiếm (mượn danh tổ sản xuất của Nhà máy đường Nước Trong) thực hiện trước sự làm ngơ của ban giám đốc nhà máy thời điểm 1993-1995.
Hôm nay 4-6, tòa tiếp tục làm việc.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận