Tuy nhiên, ngưỡng 570 điểm vẫn chưa đạt được.
Sau khi mất hơn 7 điểm (gần 1,29%) trong phiên giao dịch trước, theo các chuyên gia, thanh khoản của các phiên tiếp theo sẽ nói lên phần nào xu hướng của thị trường, nhiều khuyến cáo cho nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát và ưu tiên nhắm giữ tiền mặt. Vì vậy, thanh khoản sụt giảm mạnh trong trong phiên sáng là điều dễ hiểu…
Điểm sáng nhất trong phiên giao dịch hôm nay là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, hầu hết các mã nhóm này tăng trần trong suốt thời gian giao dịch. Trong khi nhóm cổ phiếu lớn có sự phân hóa mạnh, một số cổ phiếu trở thành lực cản khi VN-Index ở ngưỡng kháng cự 570 điểm như GAS, HPG….
Kết thúc phiên, VN-Index tăng 1,63 điểm (0,29%) lên 569,91 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 135,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.144 tỷ đồng. HNX-Index thì không thể duy trì được sắc xanh khi chốt phiên giảm 0,31 điểm (-0,39%), xuống 79,48 điểm.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Á có một ngày giao dịch phấn chấn tiếp theo phiên tăng điểm của chứng khoán Mỹ đêm trước đó. Các chỉ số quan trọng của thị trường Hoa Kỳ đều tăng mạnh sau bài phát biểu của chủ tịch Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen.
Phát biểu tại Câu lạc bộ kinh tế New York về triển vọng kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ của mình hôm 29-3, bà Yellen thể hiện quan điểm FED không vội vàng trong lộ trình nâng lãi suất, đợt nâng lãi suất tiếp theo sẽ không thể diễn ra trước tháng Sáu năm nay. Nhận định này hoàn toàn ngược với thông tin các nhà hoạch định chính sách đưa ra gần đây.
Đóng cửa, chỉ số Kopsi của Hàn Quốc tăng 0,36% trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 2,15%. Tại thị trường Trung Quốc, hai chỉ số Shanghai composite và Shenzhen composite đều tăng lần lượt 2,76% và 3,6%, trong khi chỉ số ASX 200 của Úc tăng 0,11%. Chỉ ngoại trừ Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,31% do đồng Yên tăng mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận