Như vậy đoàn VN có 44 HCV, 42 HCB và 49 HCĐ, tổng cộng 135 huy chương; đứng thứ ba trên bảng tổng sắp, sau hai đoàn Indonesia và Thái Lan.
|
Các VĐV Việt Nam đoạt HCV trong ngày thi đấu 15-11<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | ||
|
Bắn súng |
50m súng ngắn tự chọn nam |
Trần Quốc Cường |
|
Đấu kiếm |
Kiếm liễu nữ |
Nguyễn Thị Tươi |
|
Taekwondo |
Dưới 73kg nữ |
Hà Thị Nguyên |
|
TDDC (9) |
Thể dục tự do nam |
Nguyễn Hoàng Cường |
|
Nhảy ngựa nữ |
Phan Thị Hà Thanh | |
|
Thể dục tự do nữ |
Phan Thị Hà Thanh | |
|
Xà lệch |
Đỗ Thị Ngân Thương | |
|
Cầu thăng bằng |
Đỗ Thị Ngân Thương | |
|
Vòng treo |
Đặng Nam | |
|
Xà đơn nam |
Phạm Phước Hưng | |
|
Nhảy ngựa nam |
Nguyễn Tuấn Đạt | |
|
Xà kép |
Nguyễn Hà Thành | |
|
Vật (2) |
120kg nam |
Nguyễn Văn Dực |
|
55kg nữ |
Trần Thị Diệu Ninh | |
|
Vovinam |
60kg nam |
Nguyễn Duy Khánh |
|
Điền kinh (3) |
400m rào nam |
Đào Xuân Cường |
|
800m nữ |
Trương Thanh Hằng | |
|
800m nam |
Dương Văn Thái | |
Phóng toTrương Thanh Hằng bảo vệ thành công chiếc HCV 800m nữ - Ảnh: Chí Bảo
20g: Lê Thị Phương đã đoạt HCB nội dung nhảy sào nữ với thành tích 4,20m. Thành tích này của Phương bằng với VĐV đoạt HCV Roslinda Binti Sam của Malaysia. Tuy nhiên Phương đoạt HCB do phải cần nhiều lần thực hiện hơn mới vượt qua được mức xà này.
Như vậy kết thúc 44 môn thi đấu, điền kinh VN đã thi đấu cực kỳ thành công với tộng cộng 9 HCV, 9 HCB và 13 HCĐ. Thành tích này điền kinh VN xếp sau Thái Lan 14 HCV, 8 HCB 10 HCĐ và Indonesia 11 HCV 12 HCB 11 HCĐ.
Ngày mai môn điền kinh sẽ thi đấu hai nội dung cuối cùng đó là marathon nam và nữ.
19g22: 4 cô gái VN, Mộng Thắm, Nguyễn Thị Tuyền, Lê Thị Phương và Vũ Thị Hương đã đoạt HCĐ cự ly 4x100m. Đoạt HCV cự ly này với khoảng cách khá xa là đội Thái Lan. Đây là chiếc HCĐ thứ 3 tại SEA Games 26 của Vũ Thị Hương đó là: 100m, 200m và 4x100m.
Trước đó Nguyễn Văn Lai cũng đã đoạt HCĐ cự ly 5.000m nam. Đây là chiếc HCĐ thứ hai của Lai tại SEA Games 26, sau cự ly 10.000m.
Phóng to |
![]() |
| Mai Hoàng Mỹ Trang (ảnh trên) và Trần Tuấn Quỳnh (ảnh dưới) lọt vào bán kết đơn nữ và nam môn bóng bàn - Ảnh: Sĩ Huyên |
HCV TDDC 18g50: Đỗ Thị Ngân Thương đã xuất sắc đoạt chiếc HCV thứ hai trong ngày. Sau khi đoạt HCV ở nội dung xà lệch, giờ đây Ngân Thương có thêm chiếc HCV ở cự ly cầu thăng bằng. Thương cũng là VĐV đầu tiên của VN đoạt 2 HCV trong 1 ngày thi đấu tại SEA Games 26.
Phóng to |
| Nguyễn Hoàng Cường trong bài thi Thể dục tự do - Ảnh: Chí Bảo |
Phóng to |
| Phạm Phước Hưng trong nội dung vòng treo - Ảnh: Chí Bảo |
Tiếp bước Ngân Thương, Hà Thanh cũng có chiếc HCV thứ hai trong ngày, ở nội dung thể dục tự do. Ngoài ra còn có các HCV ở nội dung xà kép của Nguyễn Tuấn Đạt và nhảy ngựa Nguyễn Hà Thành.
Tổng cộng TDDC đã đoạt 9 HCV trong ngày 15-11 và hoàn tất SEA Games 26 với 11 HCV. Trong số này Phan Thị Hà Thanh đang là VĐV thi đấu xuất sắc nhất đội TDDC nói riêng và thể thao VN nói chung với 3 HCV.
Video clip bài thi Cầu thăng bằng của Đỗ Thị Ngân Thương
Video clip bài thi Vòng treo của Phạm Phước Hưng
HCV Điền kinh 18g42: Điền kinh liên tiếp có 2 HCV. Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng, điền kinh đã mang về tổng cộng 4 chiếc HCV tại SEA Games 26.
Phóng to |
| Dương Văn Thái (trái) đoạt HCV cự ly 800m nam - Ảnh: Chí Bảo |
VĐV Dương Văn Thái đã về nhất cự ly 800m nam. Như vậy tại SEA Games 26, nhà vô địch Nguyễn Đình Cương đã không thể bảo vệ thành công chiếc HCV ở cự ly 800m lẫn 1.500m.
Ngoài ra điền kinh vừa có thêm tấm HCV ở nội dung nhảy ba bước nam, thuộc về Nguyễn Văn Hùng.
HCV Điền kinh 18g30: Ở cự ly sở trường Trương Thanh Hằng đã dễ dàng về nhất với thời gian. Trong đợt chạy chung kết, Hằng đã bỏ xa các đối thủ còn lại. Đây là chiếc HCV thứ 2 của Hằng tại SEA Games 26. Trước đó là chiếc HCV cự ly 1.500m nữ. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp Hằng về nhất cự ly 800m tại SEA Games.
Phóng to |
| Trương Thanh Hằng trên đường chạy - Ảnh: Chí Bảo |
Thành tích của Hằng là 2 phút 2,65 giây, kém kỷ lục SEA Games do Hằng lập được năm 2007 là 2 phút 2,39 giây. Như vậy Hằng đã không thể đạt chuẩn dự Olympic là 2 phút 1,30 giây.
Video clip đợt chạy chung kết cự ly 800m nam và nữ
18g10, ở cự ly 400m rào nữ, hai VĐV của VN là Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Oanh không thể có huy chương khi chỉ về đích hạng 4 và hạng 5. Thành tích của Huyền là 59,73 giây, kém 0,09 giây so với VĐV đoạt HCĐ, Vieira của Indonesia.
HCV Điền kinh 18g: Điền kinh tiếp tục là mỏ vàng của thể thao VN khi đóng góp thêm 1 chiếc HCV. Ở cự ly 400m rào nam, VĐV Đào Xuân Cường đã xuất sắc về nhất với thành tích 51,45 giây. Trong đợt chạy chung kết Cường đã tung nước rút trong 40m cuối cùng, từ vị trí thứ 4 vượt qua 3 VĐV để đoạt HCV.
Phóng to |
| Đao Xuân Cường nhận HCV - Ảnh: Chí Bảo |
Phóng to |
| Đào Xuân Cường lao về đích - Ảnh: Chí Bảo |
Video clip cự ly 400m rào nam khi Đào Xuân Cường đoạt HCV
HCV TDDC 17g10: TDDC vừa đem về thêm hai HCV nữa. Đó là Đỗ Thị Ngân Thương đăng quang ở nội dung xà lệch và Phạm Phước Hưng ở nội dung vòng treo. Đây là chiếc HCV đầy ý nghĩa của Ngân Thương. Tính chung ngày hôm nay, TDDC đã có 4 HCV và từ đầu SEA Games đến nay đây đã là chiếc HCV thứ 6.
HCV Vovinam 16g58: Vỏ sĩ Nguyễn Duy Khánh đã đoạt HCV hạng cân 60kg nam sau khi đánh bại võ sĩ người Campuchia Lim Paov Houngvan 4-0 trong trận chung kết. Đây là chiếc HCV thứ 4 của Vovinam tại SEA Games
HCV Vật 15g55: Cơn mưa vàng tiếp tục đổ xuống thể thao VN khi các VĐV vật lên tiếng. Đó là hai chiếc HCV của Nguyễn Văn Dực ở hạng cân 120kg nam và Diệu Ninh hạng 55kg nữ.
Phóng to |
| Võ sĩ Nguyễn Văn Dực - Ảnh: Chí Bảo |
HCV Thể dục dụng cụ15g50: Hai tin vui liên tiếp đã đến với đoàn thể thao Việt Nam ở bộ môn thể dục dụng cụ. Ở nội dung Nhảy ngựa, VĐV Phan Thị Hà Thanh một lần nữa lại thi đấu xuất sắc để giành tấm HCV thứ 30 cho đoàn thể thao Việt Nam. Đây cũng là chiếc HCV thứ 2 của Phan Thị Hà Thanh tại SEA Games 26.
Phóng to |
| Hà Thanh trong bài thi nhảy ngựa - Ảnh: Chí Bảo |
Ngay sau Hà Thanh, Hoàng Cường cũng đã ghi tên mình vào bản danh sách vàng khi giành chiến thắng ở nội dung thể dục tự do (đơn nam). Đây là chiếc HCV thứ 4 của thể dục dụng cụ và là chiếc HCV thứ 31 của đoàn thể thao Việt Nam.
HCV Taekwondo 14g50: Niềm vui nối tiếp niềm vui. Sau khi Nguyễn Thị Tươi giành HCV ở nội dung kiếm liễu, đến lượt Hà Thị Nguyên ghi tên mình vào bảng vàng bằng chiếc HCV Taekwondo ở nội dung -73kg nữ. Ở trận chung kết, Hà Thị Nguyên đã xuất sắc đánh bại võ sĩ người Campuchia 2-1 khi trận đấu bước vào hiệp phụ.
Đây là chiếc HCV thứ 3 của bộ môn Taekwondo ở SEA Games 26 và là chiếc HCV thứ 29 của đoàn thể thao Việt Nam.
HCV Đấu kiếm 14g45: Nguyễn Thị Tươi đã giành chiếc HCV thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam ở ngày 15-11 khi đánh bại người đồng đội Lê Thị Bích 15/10 ở trận chung kết kiếm liễu nữ. Đây là chiếc HCV thứ 28 của đoàn thể thao Việt Nam.
HCV Bắn súng14g00: Đó là ở nội dung 50m súng ngắn tự chọn nam. Ở nội dung này, cả hai xạ thủ của Việt Nam Trần Quốc Cường và Hoàng Xuân Vinh đều thi đấu xuất sắc và giành cả hai vị trí dẫn đầu. Trần Quốc Cường giành HCV với 650,7 điểm, còn Hoàng Xuân Vinh giành HCB với 640,9 điểm. Xếp thứ 3 là VĐV Kyu Maung (Myanmar) với 638,7 điểm.
Phóng to |
| Trần Quốc Cường giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam ở ngày 15-11 - Ảnh: Chí Bảo |
Phóng to |
| Trần Quốc Cường (trái, HCV) và Hoàng Xuân Vinh (phải, HCB) cùng ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Chí Bảo |












Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận