Phóng to |
| Lucas đang chỉ đạo diễn xuất trong phim Sự báo thù của người Sith |
Với giải Thành tựu trọn đời, George Lucas đã gia nhập câu lạc bộ những nhà làm phim xuất sắc nhất nước Mỹ - những người từng nhận được giải thưởng này kể từ nó được AFI công bố lần đầu tiên vào tháng 2-1973: Alfred Hitchcock, Orson Welles, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Clint Eastwood và John Ford; cùng các ngôi sao màn bạc thượng thặng của Hollywood như Bette Davis, Henry Fonda, James Stewart, Jack Lemmon, Kirk Douglas và Harrison Ford.
Sir Howard Stringer, chủ tịch hội đồng tuyển chọn giải thưởng Thành tựu trọn đời của AFI, đánh giá: “George Lucas là một nhà kể chuyện bậc thầy, song đầu tiên và trước hết ông là một người tiên phong trong điện ảnh. Giống như một số ít nhà làm phim khác, George Lucas thúc đẩy nghệ thuật thứ bảy tiến lên và quá trình đó tạo hứng khởi cho một thế hệ mới các nhà làm phim khắp thế giới...”.
Lucas, năm nay 61 tuổi, được xem là một nhà cải cách điện ảnh với bộ phim American Graffiti vào những năm 1950 - đầu thập niên 1960, khởi đầu cho phong trào hoài cổ trong khi THX 1138, phim đầu tay của Lucas, châm biếm sự sùng bái chủ nghĩa tiêu thụ và sự tiêu diệt nhân tính. Ông cũng là người dẫn đường cho một kỷ nguyên làm phim mới với những hiệu quả kỹ xảo đặc biệt qua những phim Star wars.
Cũng chính ông đã cùng người bạn thân là Steven Spielberg gây sóng gió Hollywood khi họ thực hiện các tập phim về cuộc phiêu lưu của nhà khảo cổ Indiana Jones đi khắp thế giới chống lại cái ác. Họ hi vọng sẽ bấm máy một bộ phim mới về Indy vào năm tới. Chính vai diễn xuất sắc này đã góp phần không nhỏ giúp Harrison Ford nhận được giải Thành tựu trọn đời của AFI.
Trong buổi lễ trao giải cho Lucas hôm 18-6 vừa qua, Harrison Ford đã nhắc đến cảnh ông bị treo lên trong phim và những con rắn, lũ rệp, chuột cùng diễn với ông trong ba bộ phim Indiana Jones do Lucas sản xuất và Spielberg đạo diễn. Ford nói: “Nếu quí vị có thể tìm ra cách nào tệ hơn để tra tấn tôi, tôi sẽ sẵn sàng đóng Indiana 4”.
Hai nhà làm phim xuất sắc Lucas và Spielberg gặp nhau lần đầu tiên tại một liên hoan phim sinh viên vào cuối những năm 1960, từ đó khởi đầu một tình bạn lâu dài. Năm 1977, khi bộ phim đầu tiên của loạt phim Star wars của Lucas đang ăn khách dữ dội, ông đã có ý định làm loạt phim về nhà phiêu lưu - khảo cổ học Indiana Jones và hỏi ý kiến Spielberg. Ngay lập tức, tác giả của những Hàm cá mập, Bản danh sách Schindler... cho biết ông muốn được đạo diễn loạt phim ấy. Kết quả là những chuyến phiêu lưu của Indy trên màn ảnh đã thu hút khán giả đến nỗi chúng được xếp vào danh sách những phim ăn khách nhất của mọi thời.
Trong lễ trao giải cho Lucas, sảnh đường tràn ngập những đồng nghiệp và người ngưỡng mộ ông - một người luôn khiêm tốn dù ông đã góp phần hình thành nên cả một thời đại của những bộ phim đạt doanh thu khổng lồ. Bộ phim cuối cùng của loạt phim Star wars là Sự báo thù của người Sith công chiếu vào tháng năm vừa qua, cho tới nay đã đạt tổng doanh thu nội địa là 400 triệu USD!
Diễn viên Carrie Fisher, người đóng vai công chúa Leia trong ba cuốn phim đầu của Star wars, nói về bộ phim đầu tiên năm 1977 với giọng khôi hài: “Đến nay người ta vẫn còn hỏi tôi rằng tôi có biết phim sẽ thu hút khủng khiếp đến như vậy không? Biết chứ, tất cả chúng tôi đều biết, người duy nhất không biết điều này là George Lucas”. Song, đôi khi Lucas cũng đã lãnh những thất bại, chẳng hạn như với phim Howard the Duck do ông sản xuất năm 1986.
Không chỉ thành công với vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, Lucas còn viết kịch bản phim và nổi danh với kiểu đối thoại đốp chát mà theo ông đó là nhờ có sự giúp đỡ của Francis Ford Coppola trong việc gọt giũa khả năng viết của ông: “Francis đã đưa tôi từ tình trạng không thể viết nổi một chữ trong kịch bản trở thành vua của loại đối thoại chát chúa ấy!”.
Spielberg, người trao giải thưởng cho Lucas, nói rằng bạn ông đồng thời là người cộng tác với ông nay đứng cạnh H.G. Wells và Jules Verne như một sứ thần mang những tiểu thuyết viễn tưởng đến với công chúng: “Anh ấy có rất nhiều năm tháng phía trước để tạo nên những giấc mơ mà chúng ta không thể tưởng tượng rằng sẽ mơ tới. Lucas đã đóng góp thêm nhiều vào tiềm thức tập thể của hành tinh này hơn là anh ấy nghĩ”.
Còn Lucas nói thật giản dị rằng nếu không bước vào điện ảnh, ông không biết sẽ làm gì với cuộc đời mình: “Tôi yêu phim ảnh. Tôi thích xem phim, yêu thích làm phim”.
Chương trình tôn vinh Lucas của AFI được phát sóng vào ngày 20-6 trên toàn nước Mỹ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận