18/02/2004 14:13 GMT+7

Vĩnh biệt Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Thủy

Theo ND
Theo ND

NSND Ngọc Thủy đã vĩnh viễn ra đi ngày 14-2-2004. Ông là diễn viên đầu tiên chính thức thể hiện hình tượng Bác Hồ như một nhân vật trung tâm trên sân khấu (trong vở Lịch sử và nhân chứng, 1986).

RISxTtjP.jpgPhóng to
NSND Ngọc Thủy đã vĩnh viễn ra đi ngày 14-2-2004. Ông là diễn viên đầu tiên chính thức thể hiện hình tượng Bác Hồ như một nhân vật trung tâm trên sân khấu (trong vở Lịch sử và nhân chứng, 1986).

Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Thủy họ Nguyễn, sinh năm Canh Thìn 1940 tại xã Ðại Ðồng (Văn Lâm, Hưng Yên). Ông thuộc lứa diễn viên khóa đầu được đào tạo cơ bản và có hệ thống của Trường Sân khấu VN, một trong những người nòng cốt xây dựng và phát triển loại hình kịch nói đất Cảng.

Ông đã đoạt Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1970 với vai một phó tỉnh trưởng chính quyền Sài Gòn trong Huế mùa xuân của Lưu Trọng Lư. Thành tựu nổi bật nhất của Ngọc Thủy là tái tạo hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vở Lịch sử và nhân chứng của Hoài Giao.

Ngọc Thủy là Phó đoàn, Trưởng đoàn kịch nói Hải Phòng, là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu VN, Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật VN. Với những công lao cống hiến cho sân khấu, ông đã được Nhà nước VN phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhì.

Theo ND
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên