Năm 2013, thiên tai ở Việt Nam diễn biến phức tạp, bất thường, bão xuất hiện sớm và nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Đây là năm ghi nhận số lượng cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông ảnh hưởng đến Việt Nam đạt mức kỷ lục trong 50 năm qua và cũng là năm kỷ lục về số cơn bão có cường độ mạnh trên cấp 12 đổ bộ vào đất liền nước ta.
Đáng lưu ý nhất là các cơn bão mạnh liên tiếp đổ bộ vào các tỉnh miền Trung trong tháng 10 và đầu tháng 11 năm ngoái, đặc biệt là siêu bão Haiyan khi vào biển Đông bão di chuyển nhanh, đổi hướng nhiều lần, dịch chuyển từ khu vực giữa biển Đông lên vịnh Bắc Bộ. Lũ đặc biệt lớn, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 15 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, một số sông đã vượt mức lịch sử. Mưa đá, lốc xoáy và các đợt rét đậm, kèm theo mưa tuyết gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc, điển hình là trận lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra vào đầu tháng 9, tại xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Tổng hợp báo cáo từ các địa phương, thiên tai trong năm 2013 đã làm 285 người chết và mất tích, 859 người bị thương, 12.185 nhà bị đổ, sập, trôi, 345.802 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp... Ước tính thiệt hại về vật chất khoảng 28.000 tỷ đồng. Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020 đã xác định, tăng cường năng lực giám sát khí hậu, cảnh báo sớm thiên tai; bảo đảm an ninh lương thực, an ninh về nước; chủ động ứng phó với thiên tai; chống ngập cho các thành phố lớn; củng cố đê sông, đê biển và an toàn hồ chứa là 1 trong 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Để giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Việt Nam đã và đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp: xây dựng và củng cố các hệ thống đê sông, đê biển, bảo đảm an toàn hồ chứa; trồng rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn, xây dựng các khu neo đậu cho tàu thuyền tránh, trú bão; xây dựng các công trình tránh ngập úng cho các thành phố lớn; các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được triển khai thí điểm như: nhà đa năng tránh bão lũ, kè, kênh mương thủy lợi kết hợp đường giao thông, hệ thống xử lý nước mặn thành nước ngọt…; nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa thiên tai cho các nhóm cộng đồng khác nhau, tạo điều kiện để cộng đồng tham gia và thể hiện trách nhiệm trong công tác giảm nhẹ thiên tai…
Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận