Ông Dương Ngọc Hải (trái), viện trưởng Viện KSND TP.HCM, và ông Hwang Cheol Kyu, viện trưởng Viện công tố Busan, ký thỏa thuận - Ảnh: TUYẾT MAI |
Thỏa thuận này nhằm thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau giữa các bên, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm sát.
Theo đó, mỗi bên sẽ cử đoàn công tác tới nhau nếu thấy có nhu cầu cần tham vấn, nghiên cứu hoặc đào tạo bồi dưỡng về công tác kiểm sát. Bên cạnh đó, các bên sẽ trao đổi, cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết trong khả năng có thể nhằm giúp đỡ bên kia thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
Theo ông Dương Ngọc Hải, viện trưởng Viện KSND TP.HCM, TP.HCM có gần 10 triệu dân, vừa là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, vừa là đầu mối giao thông của khu vực. Cũng như Busan, TP.HCM phải đối mặt với nhiều vấn đề của xã hội hiện đại như ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, tội phạm buôn lậu, trốn thuế, và loại tội phạm công nghệ cao.
Vì vậy, sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh với các loại tội phạm giữa Viện KSND TP.HCM và Viện công tố Busan là rất cần thiết.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hwang Cheol Kyu, viện trưởng Viện công tố Busan, cho biết Viện công tố Busan rất vui được hợp tác với Viện KSND TP.HCM và hi vọng hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa, không chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn hợp tác trên nhiều mặt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận