![]() |
Arturo Vidal - người hùng của Juventus trong chiến thắng trước Lazio - Ảnh: Reuters |
Thi đấu sau, Juventus không phải chịu sức ép, bởi ở trận đấu sớm trước đó, đối thủ cạnh tranh với họ Napoli đã không vượt qua được AC Milan trên sân San Siro (hòa 1-1). Không những vậy, chức vô địch sẽ còn đến gần hơn với thầy trò HLV Antonio Conte nếu họ vượt qua được Lazio để nới rộng khoảng cách với Napoli lên thành 11 điểm.
Với lí do đó, HLV Conte đã chỉ đạo các học trò dồn lên tân cống ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài và họ đã thành công. Phút 8, có bóng ở gần giữa sân, Mirko Vucinic phối hợp với Marchisio rồi cầm bóng xâm nhập vòng cấm. Hậu vệ Lorik Cana xoài người phá bóng và đã phạm lỗi với Vucinic trong vòng cấm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, và Arturo Vidal đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Marchetti, mở tỉ số cho Juventus.
Hưng phấn sân bàn thắng, Juventus tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép Lazio và họ chẳng gặp nhiều khó khăn để có bàn thắng nhân đôi cách biệt.
Phút 28, nhận bóng từ đường chuyền bên cánh trái của Pogba, Vucinic bật tường nhanh cho Marchisio bứt tốc độ thoát xuống. Bóng bật chân hậu vệ Lazio dội lại ngay trước mặt Arturo Vidal, tạo cơ hội cho tiền vệ này tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Marchetti lần thứ 2, nâng tỉ số lên 2-0 cho Juventus.
Với cách biệt 2 bàn khá an toàn, Juventus đã chủ động chơi chậm lại để bảo vệ tỉ số và Lazio đã có cơ hội vùng lên. Tuy nhiên, do nôn nóng và cùng với sự yếu kém của các chân sút: Candreva (phút 41), Libor Kozak (56'), Ogenyi Onazi (71'), Miroslav Klose (90+3'), Lazio đã không thể có được bàn thắng dù chỉ 1.
Thua chung cuộc 0-2, Lazio tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 6 với 51 điểm, và hi vọng giành vé dự Champions League ngày càng tụt xa tầm tay thầy trò HLV Vladimir Petkovic khi họ kém đội xếp thứ 3 AC Milan đến 8 điểm.
Còn với Juventus, chiến thẳng này giúp "Bà đầm già" nới rộng khoảng cách với đối thủ bám đuổi Napoli lên thành 11 điểm, qua đó ngày càng tiến gần hơn đến ngôi vô địch.
Bảng xếp hạng sau vòng 32:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | ||||
STT |
Đội |
Trận |
Hiệu số |
Điểm |
1 |
Juventus |
32 |
43 |
74 |
2 |
Napoli |
32 |
28 |
63 |
3 |
AC Milan |
32 |
21 |
59 |
4 |
Fiorentina |
32 |
19 |
55 |
5 |
AS Roma |
32 |
10 |
51 |
6 |
Lazio |
32 |
1 |
51 |
7 |
Inter Milan |
32 |
7 |
50 |
8 |
Udinese |
32 |
5 |
48 |
9 |
Catania |
32 |
2 |
47 |
10 |
Cagliari |
32 |
-10 |
42 |
11 |
Parma |
32 |
-3 |
39 |
12 |
Bologna |
32 |
1 |
38 |
13 |
Sampdoria |
32 |
-2 |
37 |
14 |
Atalanta |
32 |
-13 |
37 |
15 |
Torino |
32 |
-5 |
36 |
16 |
Chievo |
32 |
-16 |
36 |
17 |
Siena |
32 |
-10 |
30 |
18 |
Palermo |
32 |
-16 |
28 |
19 |
Genoa |
32 |
-18 |
28 |
20 |
Pescara |
32 |
-42 |
21 |
Danh sách Vua phá lưới: | |||
STT |
Cầu thủ |
CLB |
Bàn |
1 |
Edinson Cavani |
Napoli |
22 |
2 |
Antonio Di Natale |
Udinese |
17 |
3 |
El Shaarawy |
AC Milan |
16 |
4 |
German Denis |
Atalanta |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận