Cháu bé ra đầu tiên không bị sao, nhưng cháu thứ hai bị gãy xương đùi phải. Ngay sau sinh, bệnh viện chuyển con tôi sang Bệnh viện Nhi Đồng 2 điều trị, bó bột và nằm viện hơn một tuần mới được xuất viện. Hiện con tôi đã được tháo bột nhưng chân cháu vẫn còn sưng...
Vì sao con tôi vừa ra đời đã bị gãy xương đùi? Tôi đề nghị bệnh viện có trách nhiệm với con tôi về chi phí điều trị cho cháu cũng như cam kết chịu trách nhiệm nếu sau này con tôi có bất thường gì về sức khỏe do sự cố này.
CAO NGUYÊN QUÂN
Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng (phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định) trả lời:
- Sản phụ Lan nhập viện lúc 8g55 ngày 5-12-2012 với chẩn đoán: con lần 2, song thai 33 tuần, ngôi đầu I, chuyển dạ tiềm thời, ối vỡ giờ thứ 4. Con ước lượng 1,7kg.
10g30 sản phụ sinh thường, bé đầu nặng 1,7kg, non tháng. Trong lúc sản phụ sinh, bác sĩ khám lại thấy ngôi thứ 2 đầu ở hông phải của bé còn lại, nên phải làm thủ thuật đại kéo thai, sinh nghịch thường bé thứ hai nặng 1,5kg. Sau sinh bác sĩ phát hiện bé gãy xương đùi phải nên đã chuyển điều trị tiếp ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 và cháu đã xuất viện.
Đây là trường hợp sinh non, diễn tiến chuyển dạ rất nhanh, thuận lợi, nên việc chỉ định sinh thường là đúng. Việc chỉ định đại kéo thai ở bé thứ hai cũng đúng. Việc gãy xương đùi xảy ra khi thực hiện thủ thuật đại kéo thai là tai biến có thể xảy ra, đặc biệt là ở trẻ non tháng (33 tuần). Việc điều trị gãy xương ở trẻ sơ sinh cũng thường dễ lành và ít di chứng.
Chúng tôi đã tiếp xúc và giải thích cặn kẽ với chồng sản phụ là anh Quân. Chúng tôi rất chia sẻ với nỗi lo lắng của gia đình anh và mong gia đình thông cảm vì đây là tai biến khó tránh, ngoài ý muốn. Bệnh viện cũng sẵn sàng hỗ trợ phần viện phí cho cháu bé trong điều trị tai biến này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận