12/02/2009 10:28 GMT+7

Vàng mã và một năm cúng lễ

TRẦN HƯƠNG TRÀ (Huế)
TRẦN HƯƠNG TRÀ (Huế)

TTO - Ngày nay, người ta cúng lễ ngày càng nhiều, tất nhiên nhu cầu đốt vàng mã cũng tăng theo. Ngoài những tờ giấy tinh, giấy vàng bạc, giấy tiền còn có tiền địa phủ, đô la địa phủ... còn kèm theo các vật dụng cá nhân khác như tráp, vali, áo quần đủ kiểu, giày, mũ, dù lọng, nhà của, xe cộ, máy móc bằng giấy đủ chủng loại và màu sắc phong phú tùy theo đơn đặt hàng...

Một năm trôi qua có rất nhiều lễ cúng có đốt vàng mã. Tháng Giêng có lễ tiễn ông bà, tết nhà, tết chợ, cầu an đầu năm mới, lễ dâng sao giải hạn, Tết Nguyên Tiêu, tảo mộ, kỵ giỗ ( đa phần người già yếu qua đời vào khoảng thời gian đầu năm do thời tiết khó chịu thay đổi đột ngột), cúng xóm, cúng tế họ tộc, cúng tế làng, cúng tế đình, cúng am miễu, cúng chợ, cúng bến, cúng xe, cúng thuyền... đâu đâu cũng có các lễ cúng đầu năm gần như suốt tháng.

Tháng hai đến trung tuần vẫn còn Hội đền Bắc Lệ (Lạng Sơn) tại đền thờ Đức Mẫu Thượng Ngàn, Hội đền Hai Bà Trưng, cúng thổ thần, lễ động thổ, cất nhà mới, các lễ hội trong tháng. Tháng ba đi lễ các chùa Tây Phương, chùa Thầy, đền Hùng, điện thờ.

Tháng tư đi hội Gióng, cúng cơm mới, gạo mới , cúng đồng đất trồng lúa trồng màu; Tháng năm cúng cô hồn, chiến sĩ trận vong, nhân dân nạn vong Ất Dậu thất thủ kinh đô; Tháng sáu bắt đầu mùa cưới là các lễ cúng ra mắt gia tiên, thần hoàng, thần khai canh, khai khẩn.; Tháng bảy lễ rằm xá tội vong nhân; Tháng tám có Lễ hội Lăng Ông, đền Đồ Sơn, đền Kiếp Bạc, lại cúng thổ thần lần thứ hai trong năm và các lễ khác; Tháng chín, tháng mười, mười một chí ít cũng có cúng các ngày giỗ, ngày mười bốn, ba mươi hàng tháng; Tháng chạp thì cúng đưa ông Táo tất niên, cúng tổ nghề, cúng giao thừa, cúng lễ rước gia tiên chiều ba mươi Tết...

Một năm xoay vòng biết bao nhiêu lễ cúng quanh năm gắn liền với xã hội nông nghiệp sản xuất nhỏ và nền văn minh lúa nước tự xa xưa truyền lại cho đến bây giờ. Dân gian ta có câu ”Cúng thần- thần đãi; cúng vãi- vãi phù hộ!”. Chính những tổng kết ngắn gọn như vậy đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người dân Việt và chuyện cúng lễ cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ , những người đã khuất là truyền thống tốt đẹp, tình nghĩa thủy chung của dân tộc ta tự ngàn đời nay.

Tuy vậy chưa có thống kê chính xác mỗi năm cả nước ta đã đốt hết bao nhiêu tiền của vào việc cúng vàng mã. Chắc hẳn số tiền được sử dụng vào việc này cũng không hề nhỏ. Thử tính mỗi nhà chỉ chi ra khoảng 50.000 đồng mỗi năm là tổng số tiền cả nước cũng đã đến hàng trăm tỷ đồng. Gần đây có một số tu sĩ, sư thầy có sáng kiến đề nghị mọi người nên tiết kiệm số tiền đốt vàng mã để dành làm từ thiện cứu giúp những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, tai nạn... thiết nghĩ cũng là một ý kiến cần quan tâm, nghiên cứu và nên cùng nhau thực hiện...

TRẦN HƯƠNG TRÀ (Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất