06/12/2012 00:17 GMT+7

UBND huyện "chỉ đạo" tòa xử án

THANH TÚ
THANH TÚ

TT - Chuyện xảy ra tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

yjNED40G.jpgPhóng to
Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Tam Nông - Ảnh: THANH TÚ

Theo hồ sơ vụ việc, từ năm 1994 giữa bà Nguyễn Thị Hằng (ngụ xã An Long, huyện Tam Nông) và mẹ là bà Lệ Thị Nhĩ (ngụ xã Tân Huề, huyện Thanh Bình) có tranh chấp 21.687m2 đất lúa.

Nguồn gốc đất là của ông Nguyễn Văn Gọn (cha bà Hằng) khai phá từ trước năm 1975. Lúc đó đất này còn hoang hóa. Đến năm 1981, bà Hằng cùng chồng là ông Nguyễn Văn Bé đã được ông Gọn cho phép vào khai phá chuyển vụ làm được 2 vụ lúa/năm. Bởi theo quy định thời điểm đó, chỉ những người có hộ khẩu ở địa phương mới được khai phá đất hoang. Ông Gọn là người ở địa phương khác nên đã đồng ý để con rể là ông Nguyễn Văn Bé có hộ khẩu ở An Long khai phá. Ông Bé đứng tên chủ quyền đất từ năm 1994. Bà Nhĩ và các con đã vào bao chiếm và canh tác từ năm 1995 đến nay.

Ông Bé đã làm đơn khiếu nại nhưng không được giải quyết. Cuối năm 1995, ông Bé chết. Bà Hằng vì con đông, đa số còn nhỏ tuổi lại không biết chữ nên không tiếp tục kiện đòi lại. Mãi đến năm 2011, bà Hằng ủy quyền cho con đi khiếu nại.

TAND huyện Tam Nông đã có văn bản gửi UBND huyện Tam Nông để xác minh tính hợp pháp của phần đất do ông Bé đứng tên. Ngày 25-7-2012, UBND huyện có văn bản “chỉ đạo” tòa án xét xử theo hướng thu hồi đất của ông Bé để giao cho bà Nhĩ. Tại phiên tòa ngày 17-8-2012, TAND huyện Tam Nông đã tuyên xử thu hồi đất của ông Bé để giao cho bà Nhĩ, giống như chỉ đạo của UBND huyện.

Bà Hằng đã kháng cáo và ngày 4-12, TAND tỉnh Đồng Tháp đã mời các bên đến để xác minh những chi tiết có liên quan.

THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên