20/05/2017 18:15 GMT+7

U 23 VN tranh HCĐ Giải bóng chuyền nữ U-23 châu Á

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO - Ngày 20-5, tuyển  U-23 VN đã thua  0-3 trước chủ nhà U-23 Thái Lan ở trận bán kết Giải vô địch bóng chuyền nữ U-23 châu Á 2017 diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Hàng chắn U-23 VN (áo trắng) không cản nổi các tay đập Thái Lan. Ảnh: HƯNG HÀ

 

Thất bại của U-23 VN đã được dự báo từ trước bởi  U-23 Thái Lan là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Đội hình U-23 Thái Lan dự giải có đến 6 tuyển thủ quốc gia: Thanacha Sooksod, Watchareeya Nuanjam, Pimpichaya Kokram,Tichaya Boonlert, Ajcharaporn Kongyot, Chatchu-on Moksri.

HLV người Nhật Bản Irisawa Hidehiro của U-23 đã tung ra đội hình mạnh nhất để thi đấu với đội chủ nhà gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Trịnh Thị Huyền, Đặng Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Trinh Dương Thị Hên và chuyền hai Nguyễn Thu Hoài.

Trong cả ba ván, các cô gái VN luôn nhập cuộc rất tốt để sớm vượt lên nhưng sau đó lại để đối thủ qua mặt giành chiến thắng. Ván đầu tiên, U-23 VN dẫn trước 6-4 nhưng U-23 Thái Lan đã giành phần thắng 25-21.

 Kịch bản tương tự lặp lại ở ván thứ hai khi U-23 VN dẫn trước 7-5 nhưng thua ngược 15-25. Dù ở thế khó, U-23 VN vẫn chơi kiên cường trong ván thứ ba, đeo bám quyệt liệt đối phương đến tỉ số 11-11. Tuy nhiên, các học trò của ông Irisawa Hidehiro vẫn không tránh được thất bại 20-25 và thua chung cuộc 0-3 trước U-23 Thái Lan.

Với kết quả này, U-23 VN sẽ thi đấu trận tranh HCĐ với đội thua trong trận bán kết thứ hai giữa U-23 Nhật Bản và U-23 Đài Loan.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên