Phóng to |
|
Học sinh Trường THCS An Nghiệp (Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đang tập trung cho những tiết học cuối học kỳ 2-2006 |
Căn cứ tuyển sinh: Căn cứ vào kết quả cuối cấp.
Đối với mẫu giáo, mần non: Thu hút tối đa số trẻ từ 3-5 tuổi trong địa bàn, kể cả thường trú và tạm trú.
Đối với lớp 1: Huy động 100% trẻ 6 tuổi trong địa bàn vào lớp 1. Dự kiến khoảng 1.300 học sinh.
Đối với lớp 6: Căn cứ vào kết quả học tập lớp cuối cấp tiểu học (điểm môn tiếng Việt và môn toán trong kỳ thi kiểm tra cuối học kỳ 2 lớp 5 năm học 2005-2006), độ tuổi từ 11 đến 14. Nếu là học sinh hoàn thành chương trình bổ túc văn hóa bậc tiểu học, số học sinh lớn tuổi, học yếu có thể tổ chức thành lớp riêng, học theo chương trình phổ cấp để có điều kiện chăm sóc, đảm bảo chất lượng.
Bên cạnh độ tuổi trên (11-14) có một số đối tượng được phép tuyển cao tuổi hơn:
+ Người học là người Việt Nam ở nước ngoài về.
+ Người học là dân tộc thiểu số.
+ Người học đang sinh sống, học tập tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.
+ Người học bị tàn tật khuyết tật, kém phát triển về trí lực và trí tuệ, bị nhiễm chất độc hóa học, người học mồ côi không nơi nương tựa, người học là người trong diện đối nghèo theo qui định của Nhà nước.
Điều kiện và hồ sơ dự tuyển
Dự tuyển vào lớp 6: Phải có bản chính học bạ tiểu học có xác nhận “đã hoàn thành chương trình tiểu học” hoặc có bằng tốt nghiệp tiểu học.
Hồ sơ cho cả mẫu giáo, lớp 1, lớp 6 đều sử dụng mẫu thống nhất được bán tại công ty cổ phần sách - thiết bị trường học TP Cần Thơ phát hành. Liên hệ tại trường mà thí sinh muốn dự tuyển.
Hồ sơ gồm có:
+ Đơn xin dự tuyển
+ Bản chính học bạ tiểu học, bằng tốt nghiệp tiểu học, hoặc giấy chính nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học, nếu dự tuyền vào lớp 6. Nếu là học sinh vào tiểu học thì sổ bé ngoan thay cho học bạ.
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
+ Bản sao hộ khẩu.
+ Gấy chứng nhận, thẻ, bằng… được hưởng chế độ ưu tiên khuyến khích.
* Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ có thể nộp bản chính hoặc bản sao. Nếu nộp bản sao phải có chứng thực hoặc mang theo bản chính để người nhận đối chiếu. Khi trúng tuyển phải nộp bản chính mới được nhập học.
Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào danh sách dự tuyển được xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp. Nếu có số điểm bằng nhau thì hạnh kiểm tốt, khá được xếp trước. Nếu số điểm và hạnh kiểm được xếp bằng nhau thì diện ưu tiên được xếp trước. Tuyển từ trên cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Danh sách thí sinh trúng tuyển sẽ được niệm yết tại trường dự tuyển. Trong vòng bảy ngày kể từ ngày niêm yết kết quả, học sinh được tuyển phải nộp hồ sơ bản chính để làm thủ tục nhập học. Trong thời gian đó nếu học sinh không đến trường làm thủ tục nhập học sẽ bị xóa tên. Cũng trong thời gian nói trên, nhà trường phải trả lại hồ sơ cho những học sinh không trúng tuyển (nếu học sinh có yêu cầu).
Địa bàn và thời gian tuyển sinh
Địa bàn
Toàn quận có 7 trường mần non mẫu giáo, 10 nhóm trẻ gia đình, 15 trường tiểu học và 4 trường THCS đều 100% thí sinh trong địa bàn phường do hội đồng tuyển sinh của từng trường qui định. Tuy nhiên giữa những vùng giáp ranh của từng địa phương việc tuyển sinh theo địa bàn sẽ tuyển trên tinh thần tạo điều kiện thuận lại cho việc đi lại của thí sinh.
Thời gian
Đối với mẫu giáo mần non: Từ ngày 10-7-2006 các trường mầm non, mẫu giáo gửi giấy báo cho trẻ nhập học đến các gia đình có đối tượng trẻ thuộc độ tuổi nêu trên đăng ký nhập học đúng thời gian qui định. Bắt đầu thực hiện việc nhận hồ sơ tuyển sinh vào ngày 4-7-2006 (đối với các cháu cũ), ngày 1-8-2006 (đối với các cháu mới). Phòng Giáo dục duyệt ngày 18-8-2006.
Đối với tiểu học:
- Từ ngày 19-6 đến 30-6-2006, các trường thu nhận hồ sơ diện thường trú trong địa bàn.
- Từ ngày 3-7 đến 10-7-2006: Những trường có tổ chức lớp 2 buổi/ngày (hoặc 2 buổi/ngày có bán trú) thu nhận hồ sơ ngòai địa bàn phường, sơ duyệt danh sách lớp 1 vào học 2 buổi/ngày hoặc 2 buổi/ngày có bán trú. Các trường không hạn chế đơn xin dự tuyển.
- Ngày 17-7-2006 các trường (Bình Thủy, An Thới 2, Trà Nóc 1 có dạy 2 buổi/ngày, bán trú) phân loại hồ sơ và lập danh sách sơ tuyển (theo thứ tự ưu tiên) chuyển về phòng Giáo dục quận để duyệt.
- Từ ngày 31-7-2006, sau khi hoàn tất các công việc xét tuyển, các trường niêm yết danh sách học sinh 9ược tuyển tại trường và hướng dẫn PHHS lập thủ tục nhập học.
Đối với THCS:
Ngày 10-7-2006, các trường nộp danh sách sơ tuyển về phòng Giáo dục để duyệt kết quả tuyển sinh. Sau đó sẽ công bố kết quả.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận