03/01/2008 14:11 GMT+7

Tuyển sinh 2008: Thi trắc nghiệm bao nhiêu môn?

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Ngày 8-1 Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị thi và tuyển sinh 2008 qua cầu truyền hình. Chuẩn bị cho kỳ thi này, bắt đầu hôm nay, Tuổi Trẻ Online sẽ khởi động “Tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008” nhằm giúp các bạn học sinh định hướng nghề nghiệp, chuẩn bị làm hồ sơ dự thi vào tháng 4 này.

2sWS8H2o.jpgPhóng to
Thí sinh nộp hồ sơ dự thi ĐH-CĐ 2007 tại Văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM chiều 17-4-2007 - Ảnh: Quốc Dũng
TTO - Ngày 8-1 Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị thi và tuyển sinh 2008 qua cầu truyền hình. Chuẩn bị cho kỳ thi này, bắt đầu hôm nay, Tuổi Trẻ Online sẽ khởi động “Tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008” nhằm giúp các bạn học sinh định hướng nghề nghiệp, chuẩn bị làm hồ sơ dự thi vào tháng 4 này.

Ngay từ bây giờ, các bạn học sinh, quý phụ huynh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2008, thắc mắc các ngành học, quy chế… có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn.

* Em nghe nói kỳ thi tuyển sinh 2008 sẽ có thêm một số môn thi trắc nghiệm nhưng đến nay em vẫn chưa biết chính xác những môn nào sẽ thi? Khối C có môn nào thi trắc nghiệm chưa? (Nguyễn Thùy Ngân, ngannguyen90@...)

- Kỳ thi tuyển sinh 2008 vẫn thi theo hình thức “ba chung” như năm trước, tức là chung đề, chung đợt, chung kết quả. Điều này đồng nghĩa với kỳ thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT 2008 vẫn tiếp tục thi trắc nghiệm 100% đối với môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung), vật lý, hóa học và sinh học. Các môn toán, văn, lịch sử và địa lý thi tự luận.

Điểm mới trong kỳ thi năm nay là Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ thêm môn ngoại ngữ với hai thứ tiếng là tiếng Đức và tiếng Nhật.

Thời gian làm bài đối với mỗi môn thi tự luận là 180 phút. Đối với mỗi môn thi theo phương pháp trắc nghiệm là 90 phút. Đợt 1 kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐH sẽ được tổ chức trong hai ngày 4-7 và 5-7-2008, khối thi A; đợt 2 được tổ chức trong hai ngày 9-7 và 10-7-2008, khối thi B, C, D.

Như vậy, ở kỳ thi năm nay, khối C chưa có môn nào thi theo hình thức trắc nghiệm. Bộ GD-ĐT dự kiến đến năm 2009 sẽ thi trắc nghiệm tất cả các môn, trong đó có cả các môn khối C.

* Em muốn thi ngành sư phạm giáo dục đặc biệt khối M nhưng không biết phải thi những môn nào và thi vào ngày nào? Khối M có trùng ngày thi khối D không? Có bao nhiêu khối thi năng khiếu? (Hoàng Ngọc, mimi_meo@...)

- Các môn thi khối năng khiếu gồm: khối M thi môn văn, toán (đề thi khối D), năng khiếu (nhân hệ số 1). Khối N: văn (đề thi khối C), hai môn năng khiếu nhạc (nhân hệ số 2). Khối H: văn (đề thi khối C), năng khiếu - mỹ thuật (nhân hệ số 2).

Khối R: văn, sử (đề thi khối C), năng khiếu (nhân hệ số 2). Khối T: sinh, toán (đề thi khối B), năng khiếu thể dục thể thao (nhân hệ số 2). Khối V: toán, lý (đề thi khối A), vẽ mỹ thuật (nhân hệ số 2).

Trừ khối V thi cùng khối A ngày 4 và 5-7-2008; còn lại tất cả các khối M, N, H, R, T thi cùng đợt với khối B, C, D ngày 9 và 10-7-2008.

* Em dự định sẽ thi vào Trường ĐH Luật TP.HCM nhưng chưa biết nên chọn ngành Luật thương mại hay Luật quốc tế, và thi khối nào dễ đậu. Em không biết rõ về các ngành này như thế nào, học ra làm nghề gì? (hoanghontim_2908@...)

- Trường ĐH Luật TP.HCM tuyển các ngành luật thương mại, luật dân sự, luật hình sự, luật hành chính, luật quốc tế với ba khối A, C, D1.

Điểm chuẩn xét tuyển theo nguyện vọng 1 năm 2007 của ngành luật dân sự, ngành luật hình sự, ngành luật hành chính và ngành luật quốc tế dành cho thí sinh thuộc khu vực 3 - học sinh phổ thông (không có môn nào bị điểm không): khối A: 18 điểm, C: 16 điểm, D1: 15,5 điểm. Riêng điểm chuẩn xét tuyển vào ngành luật thương mại đối với khối A: 21 điểm, C và D1: 18 điểm. Điểm chuẩn mỗi năm của mỗi ngành, khối thi đều khác nhau, vì vậy bạn nên lượng sức mình xem phù hợp với khối thi nào để ôn tập cho tốt.

Ngành luật thương mại trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, thuế, đất đai và môi trường. Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể làm cán bộ tư vấn pháp luật, cán bộ kinh doanh trong các cơ quan kinh tế, các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngành luật quốc tế đào tạo ba khối kiến thức cơ bản: khối kiến thức về lĩnh vực công pháp quốc tế; khối kiến thức về lĩnh vực tư pháp quốc tế và khối kiến thức về luật so sánh và luật thương mại quốc tế. Mục tiêu đào tạo của ngành này là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến chức năng đối ngoại của nhà nước trong quan hệ quốc tế, về kỹ năng lựa chọn và vận dụng pháp luật của các quốc gia, đàm phán hợp đồng ngoại thương, giải quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài...

* Em không biết ngành kinh tế đối ngoại và ngành luật thương mại quốc tế của Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì? Khoa Kinh tế có chương trình đào tạo sinh viên tài năng không, cách thức tuyển ra sao? (Trần Minh Tuấn, tuanvalentine@...)

- Chương trình đào tạo ngành kinh tế đối ngoại đào tạo các cử nhân có kiến thức chuyên sâu và trình độ chuyên môn cao về thương mại quốc tế, quản lý thị trường ngoại hối và đầu tư quốc tế, có khả năng phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu, sự biến động tỷ giá hối đoái và đầu tư quốc tế, xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách thương mại và các dự án đầu tư.

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, các công ty liên doanh, khu chế xuất, khu công nghệ cao... cũng như làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thương mại quốc tế, nghiên cứu thị trường... hoặc làm công tác giảng dạy, nghiên cứu ở các trường, viện.

Ngành luật thương mại quốc tế trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật kinh tế của Việt Nam và quốc tế nói chung và luật thương mại quốc tế nói riêng. Chương trình đào tạo của chuyên ngành luật thương mại quốc tế đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi về khía cạnh pháp lý của hoạt động sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực xuất nhập khẩu…

Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các văn phòng tư vấn pháp luật, đặc biệt tư vấn cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Sinh viên tốt nghiệp có thể hành nghề luật sư độc lập sau thời gian thực tập trong lĩnh vực kinh doanh; làm việc trong các công ty luật Việt Nam và công ty luật nước ngoài, tòa án, viện kiểm sát, UBND các cấp, cơ quan tư pháp... Trong điều kiện Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO, ngành này có nhiều cơ hội việc làm tốt.

Năm học 2007-2008, ĐH Quốc gia TP.HCM cho phép Khoa Kinh tế tham gia Chương trình cử nhân tài năng cho hai ngành: kinh tế đối ngoại và kế toán - kiểm toán. Khi được tham gia chương trình này, sinh viên có điều kiện nhận được sự hỗ trợ về học bổng, tiếp cận với chương trình đào tạo tiên tiến, đội ngũ giảng viên chọn lọc và điều kiện học tập tốt hơn. Khi ra trường sinh viên được nhận bằng tốt nghiệp có nghi rõ “Chương trình cử nhân tài năng” và được ưu tiên trong việc học cao hơn, giới thiệu việc làm...

Điều kiện tham gia là sinh viên phải có điểm thi cao (sẽ lấy từ trên xuống cho đến khi hết chỉ tiêu) và thí sinh tự nguyện xin học chương trình này. Khi trúng tuyển điểm cao, Khoa Kinh tế sẽ gửi mẫu đăng ký kèm theo giấy báo nhập học

Qua email tuyensinh@tuoitre.net.vn, Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode).

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên