![]() |
* TS NGUYỄN THẾ KỶ (vụ trưởng Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo trung ương):
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Tuổi Trẻ là tờ báo có sự tìm tòi, đổi mới, thể hiện được sự khát khao khám phá, sáng tạo. Điều này phù hợp với tôn chỉ mục đích của tờ báo. Là một tờ báo của TP.HCM nhưng Tuổi Trẻ vẫn dám nói những tiêu cực như vụ điện kế điện tử ở ngay tại thành phố là điều không phải báo nào cũng làm được.
Với những người trẻ, cách làm trẻ năng động, theo tôi, không nên quá khắt khe. Có những vấn đề do chưa nhìn nhận hết vấn đề nên khi báo ra đây đó có ý kiến chưa hài lòng. Do Tuổi Trẻ có lượng phát hành cao nên những sai sót đôi khi cũng bị khuếch đại lên. Đòi hỏi tờ báo không có gì sai là mong muốn chính đáng nhưng không thật sự khoa học. Bao giờ trong trăn trở, đổi mới có thể có những điều chưa đúng nhưng có thể chỉnh sửa. Song cũng phải thấy nhận định: công tác nghiệp vụ, trách nhiệm của người làm báo, của đội ngũ Tuổi Trẻ phải tốt hơn. Trong mỗi trang, bài viết, người làm báo cần thấy những vấn đề mình phải đổi hướng hoặc có thể làm tốt hơn.
Tới đây, khi Tuổi Trẻ tăng trang, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu các bạn định hướng được lối sống cho thế hệ trẻ. Ta đang hội nhập cả văn hóa. Cần làm sao để giới trẻ hiểu tinh hoa văn hóa không phải là những bộ quần áo mới nhất, mốt thịnh hành nhất, điện thoại đời mới nhất, mà là những giá trị có khi thầm lặng cần sự tinh tế mới cảm nhận được.

Tăng chất trẻ, tính chiến đấu
Tuổi Trẻ, theo tôi, là một vốn quí của làng báo VN nên tờ báo phải được giữ gìn và phát huy hơn nữa. Tính chiến đấu ở đây không chỉ là dám đấu tranh, đương đầu với cái xấu mà còn phải thể hiện ở việc nêu cái tốt, bảo vệ cái tích cực, thu hút bạn đọc đến với cái tốt.
Nếu có thể có một nhận xét để Tuổi Trẻ thay đổi thì cá nhân tôi nhận thấy chất trẻ của Tuổi Trẻ chưa nhiều. Thông tin chung trên Tuổi Trẻ rất phong phú, nhưng thông tin đặc trưng dành cho giới trẻ còn ít. Không biết đã bao giờ Tuổi Trẻ đi khảo sát trong khoảng 450.000 tờ báo phát hành mỗi ngày xem có bao nhiêu bạn trẻ đọc, bao nhiêu phần trăm bạn đọc là người lớn tuổi.
Cá nhân tôi nghĩ bạn đọc của Tuổi Trẻ ở tuổi trung niên trở lên chiếm đại đa số. Vì khi tôi còn là đại biểu Quốc hội đi tiếp xúc cử tri, rất nhiều cử tri đã lấy dẫn chứng, thông tin từ Tuổi Trẻ hỏi chúng tôi. Và đại đa số những người đó đều đã có tuổi. Vì vậy thời gian tới, Tuổi Trẻ tăng trang nên ưu tiên đất cho thanh niên, đặc biệt là phần giải trí. Hiện các bạn đã có trang “Văn hóa, nghệ thuật giải trí” nhưng tôi thấy yếu tố giải trí ở trang đó còn ít. Trong khi thanh niên chúng ta đang rất thiếu chỗ và cái để giải trí. Những thông tin chung Tuổi Trẻ đã làm rất tốt rồi, nếu tăng được tính trẻ, yếu tố giải trí, tôi nghĩ Tuổi Trẻ sẽ ngày càng phát huy được lợi thế của mình để trở thành một trong những tờ báo mạnh nhất, có uy tín và lượng bạn đọc lớn nhất VN.
Hãy đi xa hơn nữa
Tôi đọc Tuổi Trẻ từ những số đầu tiên đến tận bây giờ. Tuổi Trẻ hôm nay có một bản sắc riêng không lẫn lộn với bất kỳ tờ báo nào, bản sắc đó thể hiện từ hình thức đến nội dung tờ báo. Tuổi Trẻ luôn mang đến những thông tin mà độc giả có nhu cầu chứ không phải những nội dung mang tính áp đặt hoặc câu khách.
Nói như thế không có nghĩa Tuổi Trẻ là một tờ báo hoàn chỉnh, không cần phải cải tiến. Tuổi Trẻ nên tiến hành các đợt đánh giá mọi mặt của tờ báo theo định kỳ như trước đây từng làm. Một chiến lược phát triển của Tuổi Trẻ cần lưu tâm đến định hướng mở rộng thị phần không chỉ ở trong nước, khu vực mà cần có tầm nhìn vươn ra xa hơn. Tuổi Trẻ nên có kế hoạch hành động xây dựng thương hiệu, đồng thời nâng cao và phát triển nguồn lực tài chính và nhân lực cho tờ báo.
Phải theo việc xử lý đến cùng
Suốt quá trình phát triển, một thế mạnh nổi bật của Tuổi Trẻ thường xuyên thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc là dũng cảm đưa ra công luận các phóng sự điều tra về những hiện tượng tiêu cực diễn ra trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, mặc dù sự việc được nêu rõ ràng, cụ thể với tình tiết nóng bỏng, phản ánh thực trạng bức xúc gây bất bình trong cộng đồng, nhưng cơ quan chức năng xử lý như thế nào, đã đúng người, đúng tội theo qui định của pháp luật hay chưa thì Tuổi Trẻ thường bỏ ngỏ giữa chừng.
Bạn đọc đặt niềm tin sâu sắc ở Tuổi Trẻ không chỉ ở chỗ tờ báo lôi ra được bao nhiêu địa chỉ tiêu cực, mà kỳ vọng lớn hơn gấp nhiều lần là phải kiên trì theo đuổi việc xử lý của các cơ quan chức năng đến tận cùng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận