07/01/2011 15:50 GMT+7

Tuần đầu năm 2011, dòng tiền đứng ngoài thị trường

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (7-1), chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0,45 điểm, (tương đương giảm 0,09%) xuống còn 481,86 điểm. Dòng tiền đầu tư vẫn chưa mặn mà chảy vào thị trường trong tuần giao dịch đầu năm 2011.

s97YybyH.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: Thanh Đạm

Trong phiên cuối tuần này, thanh khoản thị trường vẫn giậm chân tại chỗ. Thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM trong phiên này cho thấy tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường chỉ đạt hơn 31,3 triệu đơn vị chứng khoán khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch 807 tỉ đồng.

Toàn thị trường có 78 mã tăng giá, 75 mã đứng giá và 127 mã giảm giá. Trong phiên này nhà đầu tư nước ngoài mua bán khá dè dặt. Theo thống kê, họ mua vào hơn 3,7 triệu cổ phiếu, trị giá 160,3 tỉ đồng. Trong khi đó, khối này cũng đã bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu, trị giá 150 tỉ đồng.

Những mã cổ phiếu có mức vốn hóa lớn như BVH, HPG, POM... vẫn được các nhà đầu tư quan tâm và có giá tăng nhẹ.

Chỉ số HNX-Index tại sàn Hà Nội quay đầu giảm 1,40 điểm (tương đương giảm 1,26%) xuống còn 110,04 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt mức thấp, với hơn 26,5 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng tổng giá trị 508,7 tỉ đồng chuyển nhượng.

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn chưa được cải thiện là nguyên nhân chính khiến diễn biến thị trường chứng khoán tuần đầu của năm 2011 vẫn trong xu thế giằng co. Thanh khoản thị trường tiếp tục thấp cùng với diễn biến thị trường không rõ xu hướng bởi VN-Index tiếp tục bị chi phối bởi các cổ phiếu chủ chốt như BVH, MSN,… cho thấy phần lớn dòng tiền đang đứng ngoài thị trường.

Tiến sĩ Alan Phạm - kinh tế gia trưởng của VinaSecurities:

SWPL9wCk.jpgPhóng to
Tiến sĩ Alan Phạm, kinh tế gia trưởng của VinaSecurities - Ảnh: Hồng Nhựt
Tại hội thảo đầu tư 2011 diễn ra chiều 6-1 do VinaCapital tổ chức, tiến sĩ Alan Phạm dự báo kinh tế Việt Nam 2011 với chính sách của Chính phủ được hoạch định rõ ràng hơn thông qua việc Thủ tướng cam kết cho mục tiêu tập trung ổn định kinh tế vĩ mô hơn là mục tiêu tăng trưởng. Do vậy, về dài hạn, nền kinh tế Việt Nam năm 2011 tương đối tốt.

Ông Alan Phạm cho rằng nếu năm 2010 là năm của vàng và USD thì năm 2011 là năm của ngân hàng, vì nếu vấn đề lạm phát được kiểm soát tốt, lãi suất giảm sẽ là một lợi thế cho các ngân hàng.

Tuy nhiên, một chuyên gia của Ngân hàng đầu tư Standard Chartered lại cho rằng ngành ngân hàng Việt Nam trong năm 2011-2012 vẫn còn nhiều thách thức do áp lực tăng vốn theo lộ trình để đảm bảo mức vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng.

Theo đó, trong năm 2011 hệ thống ngân hàng cần đến khoảng 50.000 tỉ đồng. Vì thế, lợi nhuận trên vốn của nhóm ngân hàng sẽ không cao do lợi nhuận tăng không tương ứng với mức tăng của vốn.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên