26/10/2010 04:25 GMT+7

Tự vi tiếng lóng

DinhThang
DinhThang

TTC - * ÔNG KHỐT - BÀ KHỐT: (Nguyên gốc là Khốt-ta-bít, tên một nhân vật thần thoại bị nhốt trong hũ hàng ngàn năm, may mắn thoát ra được, hoàn toàn ngơ ngác trước cuộc sống đương đại). Tiếng lóng của các công tử, tiểu thư gọi ông, bà, cha, mẹ, người già..., coi họ là những người lạc hậu, không thức thời.

* MỔ: (Động từ chỉ sự dùng mỏ để nhặt thức ăn của các loại chim; dùng dao rạch lớp da bên ngoài cơ thể người, động vật). Tiếng lóng chỉ hoạt động lấy cắp, bị lấy cắp tiền, đồ vật... “Mổ được cái di động”, “Lúc xuống xe lộn xộn bị chúng mổ mất cái ví...”...

* THUỔNG: (Dụng cụ để đào đất). Tiếng lóng chỉ việc sao chép một giá trị tinh thần của người khác: “Bài thơ hắn được đăng báo có nhiều câu, ý thuổng của tác giả X...”. Có nghĩa giống như đạo văn, đạo nhạc, đạo tranh...

* HẠ CÁNH AN TOÀN: (Thuât ngư trong ngành hàng không chỉ việc máy bay về tới nơi, không gặp bất kỳ sự cố nào). Tiếng lóng chỉ việc các quan chức tham nhũng, có các hành vi vi phạm pháp luật..., về hưu để tránh tội, không bị pháp luật truy cứu.

NHẬT MINH (Yên Bái)

7l6xgAKn.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 414 ra ngày 15-10-2010hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên