- CHƠI VỚI DẾ: Đây là một lời chế giễu, một sự miệt thị, chê bai người nào đó có hành động không giống ai hoặc dùng để khích bác người khác không dám làm chuyện nào đó. Ví dụ: “Có vậy mà cũng không dám làm thì về chơi với dế đi!”.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- GỐC: Ý chỉ một thanh thế cao sang, quyền quý, chẳng hạn: “Thằng đó về làm được ở đây là nhờ có gốc to. Nghe đâu chú nó là chủ tịch...”.
- HỐT HÀNG: Ý dùng để yêu cầu thực hiện một hành động có tính giành giật, chẳng hạn: “Tao thấy nhỏ để ý mày nãy giờ, hốt hàng liền đi!”.
SƯ PHỤ RÙA (Vĩnh Long)
Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận